Vụ việc ở Bucha, Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiểm chứng, Nga nói phương Tây lợi dụng, Israel sốc, Ấn Độ hối điều tra

Đối ngoại - Ngày đăng : 07:11, 06/04/2022

Trung Quốc, Ấn Độ, Israel - các quốc gia giữ quan điểm trung lập trong vấn đề Ukraine - đã lên tiếng về cái gọi là vụ sát hại dân thường ở thị trấn Bucha, phía Tây thủ đô Kiev, vốn bị phương Tây cáo buộc là do Nga gây ra.
Vụ việc ở Bucha, Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiểm chứng, Nga nói phương Tây lợi dụng, Israel sốc, Ấn Độ hối điều tra. (Nguồn: EPA-EFE)
Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân cho rằng, bất cứ lời buộc tội nào cũng cần dựa trên sự thật. (Nguồn: EPA-EFE)

Ngày 5/4, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân nói, tất cả cáo buộc về tội ác chiến tranh và vi phạm quyền con người tại Ukraine cần phải được xác thực trước khi đưa ra kết luận và lời buộc tội.

Theo ông Trương, “những báo cáo và hình ảnh về cái chết của dân thường tại Bucha rất đáng ngại và hoàn cảnh liên quan cùng nguyên nhân cụ thể của vụ việc phải được xác thực làm rõ.

Bất kỳ lời buộc tội nào cũng phải dựa trên sự thật trước khi đưa ra kết luận. Các bên cần kiềm chế và tránh những cáo buộc vô căn cứ”.

Về phía Ấn Độ, Đại diện thường trực nước này tại LHQ T.S.Tirumurti khẳng định: “Những báo cáo gần đây về việc sát hại dân thường tại Bucha là vô cùng đáng ngại. Chúng tôi kịch liệt lên án những vụ sát hại này và ủng hộ lời kêu gọi về một cuộc điều tra độc lập”.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho hay, nước này lên án vụ việc tại Bucha, song không cáo buộc trực tiếp trách nhiệm của quân đội Nga.

Trả lời họp báo, ông Bennett nêu rõ: "Chúng tôi bị sốc trước cảnh tượng khủng khiếp ở Bucha... Nỗi khổ của người dân Ukraine là vô cùng lớn và chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ".

Thời gian qua, Israel kiềm chế đưa ra chỉ trích đối với Nga liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine, dẫn chứng những nỗ lực của Thủ tướng Bennett làm trung gian hòa bình.

Các nước trên thể hiện quan điểm trong bối cảnh Ukraine công bố các hình ảnh, video cho thấy nhiều dân thường ở Bucha bị sát hại, cáo buộc Moscow gây ra vụ việc. Điều này làm dấy lên sự giận dữ và chỉ trích từ phương Tây đổ dồn và Nga.

Tuy nhiên, Nga hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng đây là sự dàn dựng có chủ đích nhằm hạ thấp uy tín của nước này cũng như phá hủy tiến triển của hòa đàm Nga-Ukraine.

Mới đây nhất, hãng thông tấn RIA dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây đang tìm cách làm “trật bánh” các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev bằng cách kích động “cơn cuồng loạn” về cái gọi là những tội ác chiến tranh do quân Nga gây ra tại Bucha.

Tại HĐBA LHQ, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia tiếp tục bác bỏ những cáo buộc liên quan vụ việc Bucha và cho là “vô căn cứ”, không được “xác nhận bởi bất kỳ nhân chứng cụ thể nào”.

Liên quan cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về “hàng trăm nghìn” người dân nước này bị trục xuất, Đại sứ Nebenzia cho biết, có 600.000 người từ nước láng giềng, trong đó có hơn 119.000 trẻ em, được “sơ tán” sang Nga trên cơ sở “tự nguyện” chứ không hề bị cưỡng ép.

Việt Hà