TP.HCM: từ đầu tháng 4 tăng giá bán thịt, trứng gia cầm 7-14%

Kinh doanh - Ngày đăng : 20:08, 31/03/2022

Giá bán lẻ thịt gà, trứng gia cầm trong chương trình bình ổn tại TP.HCM được điều chỉnh tăng cao nhất 14% so với năm 2021 và được áp dụng từ đầu tháng 4 này.

Thịt, trứng gia cầm tăng giá

Sở Công Thương TP.HCM cho biết, theo kế hoạch, hết tháng 3/2022, chương trình bình ổn thị trường tại TP.HCM sẽ kết thúc. Đầu tháng 4, TP.HCM thực hiện chương trình bình ổn thị trường và điều chỉnh giá cả hàng hóa năm 2022. Trong đó, Sở Tài chính sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện.

Nhiều mặt hàng thịt sẽ tăng giá từ tháng 4/2022. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận đến ngày 28/3, giá của thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm mà các doanh nghiệp đăng ký có xu hướng tăng so với mặt bằng giá hiện nay. Mức tăng đăng ký tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, chủ yếu là thịt gia cầm (tăng từ 6 - 12%) và trứng gia cầm (tăng từ 6 - 8%). Riêng mặt hàng thịt gia súc theo doanh nghiệp đăng ký thì có mức tăng nhẹ (tăng từ 2 - 3,5%).

Hôm nay ngày 31/3, Sở Tài chính TP.HCM chính thức công bố giá bán các mặt hàng thiết yếu tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2022 và Tết Quý Mão 2023 trên địa bàn TP.HCM và được áp dụng từ ngày 2/4/2022.

Theo đó, giá bán thịt gia cầm được điều chỉnh tăng từ 7 - 14% so với năm 2021. Cụ thể, sau khi tăng, thịt gà ta ở mức 90.000 đồng/kg, thịt gà tam hoàng 67.000 đồng/kg, gà công nghiệp 45.000 đồng/kg và thịt vịt 68.000 đồng/kg. Trứng gia cầm tăng 6 - 7% với trứng gà lên 29.500 đồng/chục (giá cũ 28.000 đồng); trứng vịt 35.000 đồng/chục (giá cũ 33.000 đồng).

Đối với rau củ quả và thủy hải sản, giá bán tùy vào thời điểm nhưng đảm bảo phải thấp hơn ít nhất từ 5 - 10% so với giá bán thị trường.

Ngược lại, mặt hàng thịt heo vẫn giữ giá bán lẻ như năm 2021 với thịt heo đùi 104.000 đồng/kg, thịt vai 130.000 đồng/kg, thịt cốt lết 125.000 đồng/kg...

Tương tự, nhóm hàng gạo giữ nguyên giá bán so với mức bình ổn năm 2021 với gạo trắng thường 5% tấm là 14.500 đồng/kg (không bao bì) và 15.500 đồng/kg (bao bì PA/PE, túi 5kg), gạo Jasmine 15.500 đồng/kg (không bao bì) và 17.000 đồng/kg (bao bì PA/PE, túi 5kg).

Mặt hàng dầu ăn cũng giữ giá như trước đó với dầu ăn thực vật Nakydaco là 40.500 đồng/lít, 81.000 đồng/bình 2 lít và 202.500 đồng/can 5 lít, dầu ăn Cooking là 40.300 đồng/lít.

Nhóm đường ăn, muối ăn giữ nguyên giá bán so với mức giá bình ổn năm 2021 với đường RE là 24.500 đồng/kg, đường tinh luyện An Khê là 25.000 đồng/kg và muối ăn i ốt là 4.300 đồng/túi.

Tương tự, giá bán hầu hết các mặt hàng thiết yếu khác như sữa, đồ khô, văn phòng phẩm... vẫn giữ nguyên như năm 2021.

Tiếp tục kiểm tra chấp hành pháp luật về giá

Sở Tài chính TP.HCM cho hay, thực hiện kế hoạch về tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn TP.HCM, Đoàn kiểm tra giá Sở Tài chính đã phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành giá của TP.Thủ Đức, các quận – huyện thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước về giá như niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết.

Theo đó đã thực hiện 226 lượt kiểm tra, cụ thể tại các nơi: 35 lượt tại chợ truyền thống, chợ đầu mối; 73 lượt tại cửa hàng, đại lý, siêu thị... có đăng ký tham gia Chương trình bình ổn giá; 32 lượt cửa hàng gas, 52 lượt điểm giữ xe tại các chợ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại,... 3 lượt tại khu vui chơi giải trí, 10 lượt tại cửa hàng, đại lý, trung tâm thương mại,..., 4 lượt kiểm tra tại các bến xe, 17 lượt tại các nhà thuốc.

Tại thời điểm kiểm tra, đa số các điểm kinh doanh, chợ truyền thống, khu vui chơi công cộng, bến xe, nhà thuốc,... thực hiện tốt việc niêm yết (hình thức niêm yết theo bảng giá chung hoặc niêm yết trực tiếp giá bán trên từng sản phẩm) và bán đúng giá niêm yết; các điểm kinh doanh dịch vụ giữ xe thực hiện niêm yết và thu giữ xe theo giá quy định.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính còn nắm bắt thông tin về tình hình giá cả thị trường, mãi lực mua bán,... Nhìn chung trong quý 1/2022 lượng hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, không có tình trạng khan hiếm hàng hóa, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, mãi lực mua bán tại các chợ, siêu thị tương đối ổn định.

Đối với các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn,… các nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng tiện ích,... đều có bán các loại mặt hàng khẩu trang y tế, các loại que test nhanh và dung dịch rửa tay kháng khuẩn với nhiều nhãn hiệu, chủng loại. Nhìn chung, mặt hàng khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay kháng khuẩn dồi dào, không có hiện tượng khan hiếm, găm hàng, giá ổn định.

THANH PHƯỢNG (Tổng hợp)