Một ngôi chùa phóng sinh 4 cá thể khỉ quý hiếm

Xã hội - Ngày đăng : 17:37, 25/03/2022

Một ngôi chùa sau khi tiếp nhận các cá thể khỉ quý hiếm đã phát tâm nguyện phóng sinh và nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ đưa khỉ về môi trường thiên nhiên.

Ngày 25/3, tin từ Hạt Kiểm lâm TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 cá thể khỉ quý hiếm từ một ngôi chùa trên địa bàn.

Theo đó, 4 cá thể khỉ quý hiếm được đại diện chùa Quang Minh (địa chỉ phường Thủy Xuân, TP Huế) nhận từ người dân để phóng sinh. Sau khi phát tâm nguyện đưa các chú khỉ về môi trường thiên nhiên, nhà chùa đã liên lạc với Hạt kiểm lâm TP Huế để làm thủ tục bàn giao.

Một ngôi chùa phóng sinh 4 cá thể khỉ quý hiếm - 1
Một chú khỉ Đuôi lợn nhóm IIB quý hiếm (Ảnh: CTV).
Một ngôi chùa phóng sinh 4 cá thể khỉ quý hiếm - 2

2 chú khỉ Đuôi lợn và 1 chú khỉ Mặt đỏ (Ảnh: CTV).

Trong 4 cá thể khỉ này có 3 cá thể khỉ Đuôi lợn (tên Khoa học Macaca leonina) có trọng lượng 5 kg và 1 cá thể khỉ Mặt đỏ (tên Khoa học Macaca arctoides) có trọng lượng 5 kg, đều thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

Hiện Hạt kiểm lâm đã tiếp nhận 4 cá thể khỉ trên từ nhà chùa. Các cá thể khỉ đều có sức khỏe tốt.

Một ngôi chùa phóng sinh 4 cá thể khỉ quý hiếm - 3

Nhà chùa bàn giao 4 chú khỉ cho Hạt Kiểm lâm TP Huế.

Hiện Hạt Kiểm lâm TP Huế đang chăm 4 cá thể khỉ và chuẩn bị thả các cá thể khỉ này về với môi trường thiên nhiên phù hợp.

Đại Dương