Nga đề cập tình huống sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân

Đối ngoại - Ngày đăng : 17:24, 23/03/2022

Ngày 22/3, trả lời phỏng vấn hãng CNN, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đề cập trường hợp mà Nga sẽ phải sử dụng vũ khí hạt nhân.
Nga đề cập tình huống sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. (Nguồn: BBC)
Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu phải đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu. (Nguồn: BBC)

Theo ông, Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Moscow phải đối mặt với một "mối đe dọa hiện hữu".

Ông Peskov nêu rõ: "Chúng tôi có một khái niệm về an ninh nội địa và nó công khai. Bạn có thể đọc tất cả các lý do sử dụng vũ khí hạt nhân. Một trong những lý do là nếu có một mối đe dọa hiện hữu đối với đất nước, vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng phù hợp với khái niệm của chúng tôi".

Bình luận của người phát ngôn Peskov được đưa ra khi người phỏng vấn Christiane Amanpour của CNN hỏi ông về việc liệu Nga có loại bỏ hoàn toàn lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân hay không.

Trước đó, ngày 27/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các “lực lượng răn đe”, trong đó có răn đe hạt nhân, của nước này đặt trong trạng thái báo động ở mức cao nhất, trong bối cảnh Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo ông Putin, quyết định được đưa ra do bối cảnh các nước phương Tây có những bước đi “không thiện chí” nhằm vào Moscow.

Động thái này của Nga khiến nhiều nước phương Tây lo ngại. Mỹ cho rằng, đây là động thái leo thang.

Bảo Hà