Tình hình Nga-Ukraine: Moscow chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa thực sự

Đối ngoại - Ngày đăng : 13:45, 23/03/2022

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov chia sẻ với CNN, “Moscow chỉ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa thực sự”.

“Chúng tôi có một khái niệm về an ninh quốc gia, nó nằm trong phạm vi công cộng, bạn có thể đọc tất cả các lý do tại sao vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng. Nghĩa là, nếu có mối đe dọa đối với sự tồn tại của đất nước chúng tôi, thì nó có thể được sử dụng trong điều kiện phù hợp với khái niệm của chúng tôi”, ông Peskov giải thích.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, “không có lý do nào khác được liệt kê trong văn bản”.

Tình hình Nga-Ukraine: Moscow chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa thực sự
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch. (Ảnh: RIA)

Hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

“Chúng tôi đang nói về hoạt động quân sự đặc biệt đang diễn ra và nó đang tiến hành nghiêm ngặt theo đúng kế hoạch cũng như mục tiêu đặt ra từ trước”, ông Peskov chia sẻ CNN.

Ông Peskov lưu ý rằng, ban đầu không ai nghĩ rằng chiến dịch quân sự đặc biệt có thể kéo dài vài ngày, vì đây là một hoạt động nghiêm túc với những mục tiêu nghiêm túc.

Quân đội Nga phá hủy hơn 1.500 xe tăng Ukraine

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết trong quá trình diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy hơn 1.500 xe tăng Ukraine, hơn 150 bệ phóng tên lửa.

“Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, 236 máy bay không người lái, 185 hệ thống tên lửa phòng không, 1.547 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép, 154 bệ phóng tên lửa, 612 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 1.343 phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine đã bị phá hủy, ông Konashenkov cho biết.

Mỹ sẽ công bố gói trừng phạt mới với Nga

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, nước này sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong những ngày tới.

“Chúng tôi sẽ có thêm thông tin về các lệnh trừng phạt trong những ngày tới”, ông Sullivan cho biết tại một cuộc họp báo.

Ông Sullivan nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến công du châu Âu trong tuần này sẽ tuyên bố với các đồng minh “áp đặt các biện pháp trừng phạt mới và thắt chặt các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Nga để hạn chế nỗ lực lách luật cũng như đảm bảo thực thi chúng một cách mạnh mẽ nhất”.

Trong khi đó, ở châu Âu, theo ông Sullivan, họ cũng có kế hoạch thực hiện một chương trình nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga, điều phối giai đoạn hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, thông báo phân bổ bổ sung để giúp đỡ người tị nạn Ukraine và cập nhật tình hình của sự hiện diện lâu dài của các lực lượng NATO tại các quốc gia thuộc sườn phía đông của khối.

Lầu Năm Góc thấy không cần tăng cường răn đe hạt nhân với Nga

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng, Mỹ không nhận thấy những thay đổi trong lực lượng hạt nhân Nga mà có thể đòi hỏi các biện pháp đáp trả từ phía nước này.

“Chúng tôi đang theo dõi tình hình nhiều nhất có thể hàng ngày và chưa thấy bất cứ điều gì có thể khiến chúng tôi kết luận rằng cần thay đổi lực lượng răn đe chiến lược của mình”, ông Kirby nói.

Ông Kirby nói thêm, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tự tin rằng lực lượng răn đe chiến lược của Mỹ đủ để bảo vệ không chỉ nước này mà còn cả các đồng minh.

Mỹ chuẩn bị trừng phạt đối với đa số đại biểu Duma Quốc gia Nga

Wall Street Journal đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố các lệnh trừng phạt đối với hơn 300 đại biểu Duma Quốc gia Nga vì các sự kiện ở Ukraine.

Theo đó, phần mới của các biện pháp trừng phạt đã được Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm G7 nhất trí, mà các nhà lãnh đạo Biden sẽ gặp trong chuyến thăm sắp tới của ông tới châu Âu.

“Tổng thống Biden dự định sẽ công bố các lệnh trừng phạt đối với hơn 300 thành viên của Duma Quốc gia Nga vào thứ Năm trong chuyến công du châu Âu”, Wall Street Journal cho biết.

Kế hoạch áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn đối với các đại biểu đã bỏ phiếu công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk đã được thông báo công khai tại Nhà Trắng vào ngày 11/3.

Thanh Bình (lược dịch)