Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Điểm sáng Công Vinh, Đặng Văn Lâm

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 20:01, 17/03/2022

Trong hơn 10 năm qua, bóng đá Việt Nam đã đưa có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu nhưng số tìm được chỗ đứng lại rất ít. Chỉ có Lê Công Vinh và Đặng Văn Lâm là ít nhiều thể hiện được khả năng của mình, ra sân thi đấu nhiều.
Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Điểm sáng Công Vinh, Đặng Văn Lâm
Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt Nam đầu tiên lọt vào vòng knock-out AFC Champions League cùng 1 đội bóng nước ngoài. Ảnh: Cerezo Osaka

Lê Công Vinh: Danh thủ một thời của tuyển Việt Nam khoác áo Leixoes (Bồ Đào Nha) cuối năm 2009. Tại đây, anh ra sân thi đấu 2 trận chính thức, ghi 1 bàn tại Cúp quốc gia Bồ Đào Nha.

Đến giữa năm 2023, Công Vinh thi đấu cho Consodale Sapporo tại J.League 2. Trong 4 tháng, tiền đạo này đã ra sân 11 trận tại J.League 2 và Cúp Hoàng đế. Anh ghi 4 bàn, có 2 kiến tạo, với phong độ khá tốt đó, đội bóng Nhật Bản đã đề xuất mượn anh thêm 1 năm. Tuy nhiên, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã không đồng ý khi chê mức gia đội bóng Nhật Bản đưa ra quá thấp.

Công Vinh chỉ khoác áo Consodale Sapporo 4 tháng nhưng được thi đấu nhiều và câu lạc bộ Nhật Bản cũng mong muốn anh gắn bó với đội lâu hơn. Ảnh: Nikkan Sport
Công Vinh chỉ khoác áo Consodale Sapporo 4 tháng nhưng được thi đấu nhiều và câu lạc bộ Nhật Bản cũng mong muốn anh gắn bó với đội lâu hơn. Ảnh: Nikkan Sport

Lương Xuân Trường: Tiền vệ này khoác áo Incheon United và Gangwon ở K.League 1 (Hàn Quốc) trong năm 2016 và 2017 nhưng chỉ có tổng cộng 6 lần ra sân. Năm 2019, anh khoác áo Buriram United (Thái Lan) và có 6 trận ra sân, ghi được 1 bàn thắng đẹp mắt. Tuy nhiên, Xuân Trường đã chia tay đội ở giai đoạn giữa mùa để về khoác áo Hoàng Anh Gia Lai.

Nguyễn Công Phượng: Chân sút này thi đấu cho Yokohma FC ở J.League 2 năm 2016, có 5 lần ra sân, phần lớn từ ghế dự bị. Năm 2019, anh chuyển đến Incheon United và được sử dụng trong 8 trận tại K.League, không ghi được bàn nào. Giữa mùa bóng năm đó, anh khoác áo Sint Truidense của Bỉ và chỉ có đúng hơn 20 phút ra sân trong 1 trận đấu đầu mùa.

Nguyễn Tuấn Anh: Tuấn Anh thi đấu cho Yokohama FC tại J.League 2 năm 2016. Những chấn thương dai dẳng khiến tiền vệ này không có cơ hội ra sân tại J.League. Thay vào đó anh đã ghi 1 bàn tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản.

Đặng Văn Lâm bước sang mùa giải thứ 4 thi đấu cho 2 câu lạc bộ ở nước ngoài. Ảnh: Cerezo Osaka
Đặng Văn Lâm bước sang mùa giải thứ 4 thi đấu cho 2 câu lạc bộ ở nước ngoài. Ảnh: Cerezo Osaka

Đặng Văn Lâm: Thủ môn Việt kiều này buộc Muangthong United phải bỏ ra hơn 10 tỉ đồng để chiêu mộ anh từ Hải Phòng đầu năm 2019. Đặng Văn Lâm chiếm suất bắt chính tại câu lạc bộ Thái Lan, có 42 lần ra sân cho đội trước khi chuyển đến Cerezo Osaka (Nhật Bản). Đến nay, Văn Lâm vẫn gắn bó với Cerezo Osaka – đội bóng đang thi đấu ở J.League 1.

Đoàn Văn Hậu: Hậu vệ sinh năm 1999 khoác áo SC Heerenveen theo dạng cho mượn từ Hà Nội mùa 2019-2020. Tuy nhiên, anh chỉ có đúng 4 phút ra sân tại Cúp Quốc gia Hà Lan. Bản hợp đồng đã bị truyền thông Hà Lan, các cựu cầu thủ SC Heerenveen chê bai khá nhiều.

Nguyễn Hữu Khôi: Cựu tiền đạo U23 Việt Nam từng vô địch hạng K3 League Basic (hạng 4 trong hệ thống các giải chuyên nghiệp Hàn Quốc) cùng đội Siheung City vào năm 2018. Khi đó, Hữu Khôi đã đóng góp 5 bàn thắng. Tuy nhiên, so sánh với những câu lạc bộ nước ngoài khác mà Công Vinh hay Văn Lâm khoác áo, vị thế của Siheung City dĩ nhiên không bằng.

NGUYỄN ĐĂNG