"Thần đèn" khẳng định sẽ di dời được biệt thự Pháp cổ 100 năm tuổi tại Huế

Xã hội - Ngày đăng : 12:07, 14/03/2022

Sáng 14/3, trao đổi với PV , "thần đèn" Nguyễn Văn Cư cho biết, qua xem xét, đánh giá và khảo sát, xác định sẽ di dời được biệt thự Pháp cổ gần 100 năm tuổi ở Huế.

Cụ thể, qua buổi khảo sát thực tế, ông Cư cho biết, biệt thự Pháp cổ nói chung phần nền móng chủ yếu được xây bằng gạch chứ không phải bằng bê tông khối như các công trình thông thường.

Do vậy, để di dời ngôi biệt thự Pháp cổ có tuổi đời hơn 100 năm tuổi như ngôi biệt thự Pháp ở 26 đường Lê Lợi sẽ rất khó, gặp nhiều vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật.

Thêm vào đó, nếu di dời ngôi biệt thự cổ qua phía bên kia đường Lê Lợi đối diện với vị trí cũ, "thần đèn" phải thực hiện thêm một thao tác khó nữa là xoay một góc 90 độ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Cư tin tưởng mình sẽ làm được.

Thần đèn khẳng định sẽ di dời được biệt thự Pháp cổ 100 năm tuổi tại Huế - 1
"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư (Ảnh: Internet).

Qua trò chuyện, "thần đèn" Cư cho biết, vì Huế là quê hương của ông nên ông sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ tốt đẹp.

Hiện UBND TP Huế vừa nhận được văn bản chỉ đạo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương về nghiên cứu phương án mời "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời biệt thự Pháp cổ 26 đường Lê Lợi, TP Huế đến địa điểm đối diện. UBND TP Huế sẽ rà soát lại toàn bộ quy hoạch, hồ sơ quản lý khu đất 26 Lê Lợi và các công trình kiến trúc đối diện tòa nhà này trên đường Lê Lợi.

Cụ thể, đối diện biệt thự Pháp cổ là Bảo tàng thêu XQ. UBND TP Huế sẽ cùng các cơ quan ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát, tìm phương án để bố trí vị trí mới cho Bảo tàng thêu XQ, từ đó mới lên phương án di dời biệt thự Pháp cổ 26 đường Lê Lợi sang vị trí của Bảo tàng thêu XQ.

Thần đèn khẳng định sẽ di dời được biệt thự Pháp cổ 100 năm tuổi tại Huế - 2

Ngôi biệt thự Pháp cổ hơn 100 năm tuổi tại Huế sẽ được di dời thay vì đập bỏ. Phương án việc di dời sẽ do "thần đèn" Nguyễn Văn Cư đảm nhận (Ảnh: Đại Dương).

Như Dân trí thông tin, chiều 12/3, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh này sẽ thuê "thần đèn" Nguyễn Văn Cư ở TP Hồ Chí Minh ra Huế để di dời ngôi biệt thự Pháp cổ ở số 26 đường Lê Lợi, TP Huế thay vì đập bỏ. Địa điểm di dời ngôi biệt thự Pháp là khu đất trống phía đối diện ở bờ sông Hương và phần đất trống tại số 26 Lê Lợi sẽ được sử dụng cho mục đích dịch vụ.

Biệt thự nguyên là trụ sở Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Với kiến trúc Pháp được xây dựng đầu thế kỷ 20, ngôi biệt thự có kiến trúc đẹp, tinh xảo và rất giá trị, đến nay đã trên 100 năm tuổi.

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết, thời gian qua, có rất nhiều phương án được đặt ra để xử lý ngôi biệt thự số 26 Lê Lợi. Tuy ngôi biệt thự này không có tên trong danh sách 27 biệt thự Pháp trên địa bàn TP Huế được bảo tồn, tôn tạo... nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn quyết định giữ lại ngôi biệt thự này với mong muốn lưu giữ hình ảnh cho đô thị Huế trong quá trình phát triển.

Trước quyết định nhờ "thần đèn" di dời ngôi biệt thự Pháp cổ số 26 Lê Lợi của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, giới trí thức tại Huế đã rất hoan nghênh.

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư là một "thần đèn" tay ngang nổi tiếng được nhiều người biết đến qua kỹ thuật riêng của mình thực hiện chống lún, chống nghiêng, chống ngập, di dời công trình lớn tại Việt Nam.

Một số công trình nổi bật của "thần đèn" Nguyễn Văn Cư tiêu biểu như: năm 2007, nâng tòa nhà sáu căn, ba tấm nặng gần 3.000 tấn lên cao 1 m.

Năm 2009, nâng khách sạn PHO DE PARIS một trệt, một lửng, 3 lầu nặng 4.000 tấn ở Campuchia lên cao 50 cm.

Năm 2011, chỉnh về vị trí cân bằng tòa siêu thị cao năm tầng, nặng gần 2.000 tấn ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Năm 2012, nâng ngôi miếu cổ 300 năm tuổi ở (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) lên cao 1,5 m.

Năm 2013, chỉnh ngay khách sạn bảy tầng, nặng 1.500 tấn bị nghiêng lún ở TP Đà Nẵng. Năm 2014, di dời cổng tam quan chùa Pháp Liên (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) 5 m, đồng thời nâng cao lên 40 cm và xoay chỉnh 90 độ.

Đại Dương