Giải cứu thanh niên đu bám trên vách núi đá lởm chởm, dựng đứng

Xã hội - Ngày đăng : 21:14, 10/03/2022

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã được huy động, phối hợp giải cứu một nam thanh niên đu bám trên vách núi đá cao khoảng 100m.

Ngày 10/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 17h10, ngày 9/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 nhận được tin từ Công an huyện Ngọc Lặc về việc tại khu phố Tân Thành, thị trấn Ngọc Lặc có một nam thanh niên đang đu bám trên vách núi đá cao, cách mặt đất khoảng 100m, nguy hiểm đến tính mạng.

Giải cứu thanh niên đu bám trên vách núi đá lởm chởm, dựng đứng - 1

Thanh niên đu bám trên vách núi đá cao 100m (Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH).

Sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, đóng quân trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã nhanh chóng điều động 9 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị cứu nạn nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng vận động, thuyết phục thanh niên xuống dưới.

Tại hiện trường, nam thanh niên đang đu bám trên vách núi đá, cách mặt đất khoảng 100m, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, trời tối, vị trí người này ở trên cao, núi đá gập ghềnh, dựng đứng khiến việc tiếp cận đối tượng gặp không ít khó khăn.

Giải cứu thanh niên đu bám trên vách núi đá lởm chởm, dựng đứng - 2

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp giải cứu thành công, đưa nam thanh niên xuống khỏi vách núi an toàn (Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH).

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai đồng thời 2 phương án, vừa tổ chức di chuyển lên phía trên để tiếp cận gần hơn với vị trí nam thanh niên, vừa phối hợp với Công an thị trấn Ngọc Lặc, chính quyền địa phương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ vận động, thuyết phục người này di chuyển xuống dưới.

Giải cứu thanh niên đu bám trên vách núi đá lởm chởm, dựng đứng - 3

Sau gần 4 giờ nỗ lực thuyết phục, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được nam thanh niên xuống dưới an toàn (Ảnh cắt từ clip).

Sau gần 4 giờ đồng hồ nỗ lực thuyết phục, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được nam thanh niên xuống dưới an toàn.

Được biết, nam thanh niên trên là R.A.N. (SN 1995, quê ở thôn Pứt, xã Gia Ri, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Anh N. về nhà anh rể ở khu phố Cao Thượng, thị trấn Ngọc Lặc chơi từ ngày 4/3, đến ngày 9/3 thì xảy ra sự việc trên.

Trần Lê