Khởi tố cô ruột hành hạ bé gái 14 tuổi ở Cà Mau

Pháp luật - Ngày đăng : 20:28, 08/03/2022

Người phụ nữ bạo hành cháu ruột ở Cà Mau vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Ngày 8/3, Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) khởi tố vụ án, khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Lan (ngụ khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Trước đó, ngày 2/3, một người dân ở gần khu trọ của bà Lan nghe tiếng đánh đập trẻ con dữ dội. Do có tường rào, nên người này chỉ quay lại đoạn clip có âm thanh người phụ nữ đánh đập, mắng chửi bé gái. Vụ việc sau đó, được cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Khởi tố cô ruột hành hạ bé gái 14 tuổi ở Cà Mau - 1

Cháu  T. được chăm sóc y tế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. (ảnh: Danh Trọng)

Cháu N.K.T (14 tuổi, gọi Nguyễn Hồng Lan là cô ruột) cho biết thường bị cô ruột đánh đập, chửi mắng nhiều lần nhưng không nhớ chính xác thời gian.

Bà Lan khai nhận từng đánh bé T. 2 lần. Lần đầu cách đây khoảng 5 tháng, lần thứ 2 vào ngày  2/3. Lý do bà đánh cháu T. là vì bé bán số về nhà trễ và nhiều lần nói dối về số lượng vé số khiến bà phải bồi thường tiền cho chủ đại lý.

Theo báo cáo của UBDN huyện Trần Văn Thời, do cha mất, mẹ bỏ đi nên cháu T. ở với bà nội từ nhỏ. Tháng 9/2021, cháu T. được bà L. nhận nuôi, đưa về sống chung. Hiện cháu T., được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tiếp nhận bảo vệ, nuôi dưỡng tạm thời.

Đến nay vẫn chưa có người thân nào của cháu T. đến liên hệ Trung tâm nhận cháu về.

Cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả giám định thương tật đối với cháu N.K.T.

DANH TRỌNG - THANH TIẾN

DANH TRỌNG - THANH TIẾN