Vụ cụ bà 83 tuổi bị đánh nhập viện vì nhắc hàng xóm hát karaoke quá to: Công an lập hồ sơ xử lý đối tượng

Xã hội - Ngày đăng : 14:22, 04/03/2022

Trưa 4/3, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an xã An Tiến (huyện An Lão, TP Hải Phòng) cho biết đang làm hồ sơ, xác minh làm rõ đối tượng đánh cụ bà 83 tuổi đang là F0 cách ly tại nhà chiều 3/3.

Về danh tính các đối tượng đánh cụ bà 83 tuổi này, lãnh đạo Công an xã An Tiến cho biết: “Đến lúc này, cơ quan công an đã xác định đối tượng đánh cụ bà, hiện đang làm hồ sơ và sẽ cung cấp thông tin sau”.

Còn nói về tình hình sức khỏe của nạn nhân, nguồn tin này chia sẻ: “Cụ bà hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện”.

Vụ cụ bà 83 tuổi bị đánh nhập viện vì nhắc hàng xóm hát karaoke quá to: Công an lập hồ sơ xử lý đối tượng
Theo tố cáo của gia đình nạn nhân, người đàn ông ở xưởng sơn bên cạnh đã đạp cổng xông vào hành hung mặc dù cổng đang khóa. (Ảnh: CTV - báo Dân trí)

Cũng theo vị lãnh đạo Công an xã An Tiến, vào chiều ngày 3/3, cơ quan chức năng của địa phương đã tiếp nhận vụ việc bà N.T.H. (SN 1940, ở xã An Tiến) bị hàng xóm đánh ngay tại nhà, phải nhập viện cấp cứu.

Theo con gái bà H. là chị N.T.H. (cùng ở xã An Tiến, huyện An Lão), khoảng gần 21h ngày 2/3, chị H. đang ở trong nhà thì nghe có tiếng ồn ào phía bên ngoài. Khi chị H. mở cửa thì thấy bố mẹ đẻ và một số người ở xưởng sơn sát ngay cạnh nhà đang lời qua tiếng lại về việc những người này bật nhạc hát karaoke quá to, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Cũng theo chị H. sở dĩ bố, mẹ chị có ý kiến với hàng xóm về việc trên vì ông bà đang mắc Covid-19, cơ thể mệt mỏi cần được nghỉ ngơi.

Vụ cụ bà 83 tuổi bị đánh nhập viện vì nhắc hàng xóm hát karaoke quá to: Công an lập hồ sơ xử lý đối tượng
Cụ bà 83 tuổi bị hành xóm đánh nhập viện. (Ảnh: CTV - báo Dân trí)

Chị H. cho biết thêm, sau khi xảy ra việc cự cãi, một người đàn ông có mặt ở xưởng sơn tên Đ. (cùng ở xã An Tiến) còn liên tục chửi bới, thậm chí còn dọa giết bố mẹ chị H. Chưa hết, Đ. đạp tung cánh cổng đang khóa, xông vào nhà hành hung hai mẹ con chị H.

Theo gia đình nạn nhân, sau vụ tấn công, chị H. bị chảy máu mũi, còn mẹ chị bị đánh thâm tím người, rách da ở chân phải và cánh tay trái, chảy nhiều máu.

Do vết thương nặng, bản thân đang là F0 nên cụ H. được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện An Lão để cách ly và điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã An Tiến đã đến hiện trường lập biên bản, mời một số người liên quan lấy lời khai để điều tra làm rõ.

Sông Yên