Ảnh: Diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm đưa vào khai thác

Xã hội - Ngày đăng : 15:03, 01/03/2022

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối quận 1 với TP Thủ Đức cơ bản đã hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác trong dịp 30/4 năm nay.
Ảnh: Diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm đưa vào khai thác - 1

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối quận 1 với TP Thủ Đức được khởi công từ năm 2015, đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác trong dịp 30/4 năm nay.

Ảnh: Diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm đưa vào khai thác - 2

Cầu Thủ Thiêm 2 với tổng vốn đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, dự tính hoàn thành năm 2018. Tuy nhiên, dự án vướng mắc về vốn và giải phóng mặt bằng nên lỗi hẹn gần 4 năm. Tháng 9/2021, cầu hợp long và đạt hơn 85% khối lượng.

Ảnh: Diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm đưa vào khai thác - 3

Cầu dài hơn 1,4km, trong đó phần cầu dài 886m với 6 làn xe; thiết kế dây văng với trụ tháp chính cao 113m do Công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đầu tư.

Ảnh: Diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm đưa vào khai thác - 4

Toàn bộ các phần trụ tháp và hệ thống 56 dây văng đã kết nối với nhau, theo hướng nghiêng về TP Thủ Đức.

Ảnh: Diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm đưa vào khai thác - 5

Trụ tháp chính được xem là biểu tượng cổng chào từ trung tâm thành phố qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ảnh: Diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm đưa vào khai thác - 6

Hệ thống đèn chiếu sáng trên cầu đã được lắp đặt.

Ảnh: Diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm đưa vào khai thác - 7

Khi hoàn thiện, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được chiếu sáng mỹ thuật.

Ảnh: Diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm đưa vào khai thác - 8
Ảnh: Diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm đưa vào khai thác - 9

Nhiệt độ ở TP.HCM thời điểm này khá cao, nên việc thi công của công nhân khá vất vả.

Ảnh: Diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 trước thời điểm đưa vào khai thác - 10

Hai nhánh dẫn còn lại nối vào cầu chính đã thành hình, chờ thảm nhựa, lắp lan can, hệ thống chiếu sáng... Trong đó một nhánh dài hơn 190m, với hướng uốn cong men theo bờ sông, cho xe từ công trường Mê Linh lên cầu.

Hoàng Thọ

Hoàng Thọ