Cuộc sống của người dân châu Á tại Ukraine giữa chiến sự ác liệt

Đối ngoại - Ngày đăng : 09:55, 27/02/2022

Giữa chiến sự ác liệt, trong khi phần lớn người dân châu Á sinh sống tại Ukraine muốn nhanh chóng di tản về nước thì nhiều người vẫn quyết tâm ở lại bám trụ.
Cuộc sống của người dân châu Á tại Ukraine giữa chiến sự ác liệt
Shreyoshree Sheel, sinh viên Y khoa người Ấn Độ, đang theo học tại Ukraine thời điểm trước khi chiến sự nổ ra. (Nguồn: Handout)

Sáng 24/2, cô Shreyoshree Sheel, một sinh viên đến từ Kolkata, miền Đông Ấn Độ đang theo học ngành Y khoa tại Đại học Y khoa Quốc gia Ternopil thức dậy với những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội về cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ngay lập tức, cô lao đến các cây ATM trong thành phố để rút tiền mặt nhưng phải xếp hàng đợi gần 2 tiếng đồng hồ.

Rút được tiền, cô khẩn trương di chuyển đến các siêu thị để tích trữ lương thực, thực phẩm. "Các kệ hàng đều trống rỗng", cô nói.

Để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, Sheel đã tích trữ nhiều bánh quy, bánh ngọt, ngũ cốc, nước trái cây và ở yên trong phòng tại ký túc xá để chờ đợi hướng dẫn thêm từ Đại sứ quán Ấn Độ.

Sheel cho biết dự định sẽ đặt vé từ Kiev về Delhi vào ngày 26/2. Tuy nhiên, cô đã không thể thực hiện được kế hoạch của mình khi Ukraine chính thức đóng cửa không phận, và mọi chuyến tàu từ Ternopil đến Kiev đều bị hủy bỏ.

“Cùng với 4 sinh viên khác, chúng tôi đã thu dọn đồ đạc và sẵn sàng rời đi, ngay khi Chính phủ Ấn Độ thực hiện kế hoạch sơ tán công dân”, Sheel cho hay.

Bất chấp tình huống vô cùng nguy cấp và cuộc chiến ngày càng căng thẳng, nhiều người châu Á vẫn quyết định ở lại Ukraine.

Anh Sitanggang, một chuyên gia kỹ thuật số đến từ phía Bắc Sumatra (Indonesia) cho biết, gia đình anh gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển khỏi thành phố Ternopil, nơi họ đã sinh sống trong 5 năm qua. "Tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh vì Tania vợ tôi đang mang thai ở những tháng cuối và khá nặng nề. Chúng tôi hy vọng em bé sẽ chào đời vào tháng Ba. Tôi mong cô ấy bình tĩnh và mạnh mẽ. Nếu tôi hoảng sợ, cô ấy cũng sẽ hoảng sợ", anh nói.

Sitanggang chia sẻ, kế hoạch dự phòng của anh là di tản đến các thành phố khác như Lviv, một thành phố ở miền Tây Ukraine, gần biên giới với Ba Lan. Gia đình anh cũng đã chuẩn bị sẵn giấy tờ và đồ đạc để phòng trường hợp phải rời nhà trong thời gian ngắn.

Nằm ở phía Tây Ukraine, Ternopil hiện vẫn đang là thành phố “an toàn nhất” trong cả nước vì cách thủ đô Kiev, nơi đã bị tấn công bởi tên lửa, khoảng 500 km.

Cuộc sống của người dân châu Á tại Ukraine giữa chiến sự ác liệt
Người dân đứng trước khu nhà đổ nát vì đạn pháo tai thủ đô Kiev, Ukraine. (Nguồn: AP)

Asami Terajima, 21 tuổi, một phóng viên Nhật Bản làm việc cho tờ báo tiếng Anh The Kyiv Independent, cho biết cô đang vẫn quyết định ở lại Ukraine để đưa tin về chiến sự.

Terajima đã chuyển đến Ukraine cùng gia đình từ thành phố Hirakata, tỉnh Osaka, từ khi còn nhỏ. Trả lời tờ Asahi, Terajimacho biết, ông bà của cô ở Nhật Bản rất lo ngại nhưng cô vẫn quyết tâm ở lại để tiếp tục làm phóng viên.

“Chúng tôi có gia đình, vật nuôi và bạn bè sống ở đất nước này. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc sống hàng ngày", cô nói.

Khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine ngày càng ác liệt, nhiều nước châu Á đã khẩn trương lên kế hoạch sơ tán công dân nước mình qua các nước láng giềng của Ukraine ở phía Tây.

Nhật Bản ước tính, đến cuối tháng 1/2022, có khoảng 120 công dân đang ở Ukraine và nước này cũng đang khẩn trương sắp xếp các chuyến bay sơ tán công dân tại Warsaw, thủ đô Ba Lan. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã kêu gọi người dân nhanh chóng tìm đường sang phía Tây, hướng tới Ba Lan hoặc Hungary.

Các cơ quan chức năng Ấn Độ cho biết đã sơ tán 4.000 công dân kể từ khi phát động chiến dịch hồi hương từ một tháng trước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 16.000 công dân Ấn Độ tại Ukraine. Chính phủ Ấn Độ đã cử các quan chức Bộ Ngoại giao đến khu vực biên giới đất liền giữa Ukraine với Hungary, Ba Lan, Slovakia và Romania để hỗ trợ người dân.

Philippines hiện có khoảng 38 công dân đã sơ tán tới Ba Lan, trong khi phía Hàn Quốc thông tin, có 36 trong số 64 công dân ở Ukraine đã phát đi yêu cầu Chính phủ hỗ trợ về nước.

Indonesia, quốc gia hiện đang có 138 công dân tại Ukraine cho biết đã có kế hoạch dự phòng nhưng phía Bộ Ngoại giao không tiết lộ chi tiết.

Tuy nhiên, kế hoạch sơ tán công dân của nhiều quốc gia châu Á đang bị cản trở bởi Ukraine đóng cửa sân bay và đường xá tắc nghẽn do hàng nghìn người dân nước này đồng loạt rời các thị trấn và thành phố để tới khu vực miền Tây.

Ukraine hôm 24/2 đã đóng cửa không phận với các chuyến bay dân sự vì "rủi ro cao". Moldova, quốc gia ở phía Tây Nam Ukraine ra lệnh dừng các chuyến bay, trong khi Belarus quốc gia ở phía Bắc Ukraine cũng cho biết các chuyến bay dân sự sẽ không thể bay qua không phận của nước này.

Thái An