Ukraine tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở thủ đô Kiev

Đối ngoại - Ngày đăng : 12:40, 26/02/2022

Ngày 26/2, Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi được cuộc tấn công của quân đội Nga, nhằm vào một căn cứ quân sự ở thủ đô Kiev.
Nga bao vây một số thành phố của Ukraine, Ukraine cũng đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào một căn cứ quân sự ở Kiev
Chiến sự xảy ra ở Kiev. (Nguồn: Macprotricks)

Hãng tin Interfax cho biết, binh sĩ Nga đang cố gắng chiếm một trong các trạm phát điện của thành phố.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang nước này cũng tuyên bố đã bắn hạ một máy bay vận tải IL-76 của Nga, gần thị trấn Vasylkiv ở thủ đô Kiev.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm, trong đó lên án mạnh mẽ "cuộc xâm lược của Nga" nhằm vào Ukraine, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ với Kiev.

Trong cuộc điện đàm, hai bên khẳng định kiên quyết ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, cũng như kêu gọi Nga ngừng ngay các hoạt động quân sự tại nước này.

Ông Blinken cảm ơn Hàn Quốc khi Seoul đã lên tiếng ủng hộ Ukraine và cam kết cùng phối hợp cùng cộng đồng quốc tế áp đặt lệnh trừng phạt Nga. Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ tham giao vào các biện pháp trừng phạt kinh tế, bao gồm kiểm soát xuất khẩu và các nỗ lực nhằm giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Thành Trung