Thủ tướng Đức: Nga vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế

Đối ngoại - Ngày đăng : 11:09, 26/02/2022

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 24/2 đã gọi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế“ và không thể biện minh bằng bất cứ điều gì.
Thủ tướng Đức: Nga vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Nguồn: AFP)

Theo ông Olaf Scholz, với việc tấn công vào Ukraine, Nga đã phá vỡ các nguyên tắc cơ bản nhất của trật tự và luật pháp quốc tế trước sự chứng kiến của thế giới và theo cách chưa có tiền lệ.

Nhận định đây là một ngày đen tối đối với châu Âu, Thủ tướng Scholz đã công bố thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn. Ông đã đề nghị Tổng thống Nga rút quân khỏi Ukraine. “Ngày 24/2 là một ngày khủng khiếp đối với Ukraine và một ngày u ám đối với châu Âu".

Ngoại trưởng Annalena Baerbock cũng bình luận về cuộc tấn công vào Ukraine: “Hôm nay, chúng ta thức dậy trong một thế giới khác. […] Với cuộc tấn công quân sự vào Ukraine, Chính phủ Nga đã phá vỡ các nguyên tắc cơ bản nhất của trật tự và luật pháp quốc tế trước sự chứng kiến của thế giới. Một mình nước Nga đã lựa chọn con đường này.

Trong những tháng qua, chúng tôi đã cố gắng mọi cách để tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Nga này thông qua con đường ngoại giao. Nga đã không đáp lại các lời đề nghị đàm phán của chúng tôi. Người Ukraine không làm điều gì dẫn đến cuộc đổ máu này.

Trên tất cả, cuộc chiến tranh này sẽ phá hủy một điều: Niềm hi vọng của người dân Ukraine về quyền dân chủ, quyền hòa bình và quyền có một tương lai tốt đẹp hơn mà không bị áp bức sau nhiều thập kỷ thiếu tự do".

Trong những tháng vừa qua, Đức cùng EU và các đối tác xuyên Đại Tây Dương đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này thông qua con đường ngoại giao. Chính phủ Nga đã không đáp lại các lời đề nghị đàm phán của chúng tôi.

Một mình Chính phủ Nga đã lựa chọn con đường xâm lược đơn phương này. Cả Ukraine và NATO cũng như các quốc gia khác không làm điều gì dẫn đến cuộc đổ máu này. Tổng thống Putin công khai thách thức quyền tồn tại của Ukraine bằng cách xuyên tạc sự thật lịch sử.

Việc khẳng định rằng NATO bao vây Nga và buộc nước này hành động như vậy đơn giản là sai sự thật. Không có nạn diệt chủng nào ở miền Đông Ukraine như Tổng thống Putin quả quyết.

Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ EU, NATO, G7 và tất nhiên với Ukraine. Chúng tôi sẽ đưa ra gói trừng phạt lớn nhất đối với Nga. Và chúng tôi sẽ củng cố an ninh cũng như tăng cường sức mạnh cho các đồng minh của mình.

Những gì xảy ra ngày hôm nay không chỉ liên quan đến Châu Âu. Không một quốc gia nào trên thế giới có thể chấp nhận rằng chủ quyền của quốc gia khác bị giành lấy khi nước láng giềng mạnh hơn của họ muốn như vậy. Cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận việc vi phạm vô cớ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là việc cấm sử dụng vũ lực".

Hồng Hoa