Vụ phát hiện thi thể cô gái mất tích: Vì sao tử vong?

Xã hội - Ngày đăng : 16:42, 22/02/2022

Bước đầu cơ quan chức năng huyện Tây Hòa (Phú Yên) xác định, nữ nạn nhân đã điều khiển xe máy tông vào cột điện rồi ngã xuống mương nước.

Ngày 22/2, Đại tá Bùi Xuân Chiến - Trưởng Công an huyện Tây Hòa - cho biết, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Tây Hòa đã tiến hành trục vớt chiếc xe máy của chị V.T.B.H. (sinh năm 1994, trú xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) điều khiển vào tối ngày 19/2, tại khu vực kênh chính Nam (đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa).

Nơi phát hiện chiếc xe máy nằm cách vị trí nơi phát hiện thi thể chị H. là khoảng 2 km về phía Tây.

Vụ phát hiện thi thể cô gái mất tích: Vì sao tử vong? - 1

Chiếc xe máy của chị H. được trục vớt dưới kênh chính Nam lên bờ (Ảnh: Hữu Tiến).

Cũng theo Trưởng Công an huyện Tây Hòa, tại vị trí tìm thấy phương tiện, công an cũng phát hiện trên cột điện bằng bê tông bên kênh có dấu vết va chạm. Qua khám nghiệm có vết sơn của chiếc xe máy mà chị H. điều khiển.

Bước đầu, Cơ quan Công an huyện Tây Hòa xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H. là do chị này tự gây tai nạn.

Vụ phát hiện thi thể cô gái mất tích: Vì sao tử vong? - 2

Cột điện gần vị trí xe máy chị H. có dấu tích va chạm (Ảnh: Hữu Tiến).

Như trước đó Dân trí đã đưa tin, vào sáng 21/2, người đàn ông đi làm ruộng phát hiện một thi thể nữ trôi ở dưới kênh thủy nông nên báo cho lực lượng chức năng.

Qua khám nghiệm xác định nạn nhân là V.T.B.H. Chị H. được người nhà thông báo mất tích trên mạng xã hội vào tối ngày 19/2.

Theo người nhà nạn nhân, vào 8h ngày 19/2, chị H. rời nhà đi lên thăm người thân ở xã Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa) và có uống bia.

Đến 20h cùng ngày, mẹ ruột của H. điện thoại kêu chị H. về rồi thấp thỏm chờ đợi đến 22h đêm mới điện thoại tiếp nhưng mất liên lạc hoàn toàn từ thời điểm này.

Trung Thi