Khi hành vi quấy rối được 'tẩy trắng' bằng tài năng
Pháp luật - Ngày đăng : 21:58, 19/02/2022
Trong nhiều vụ quấy rối, tấn công tình dục, thủ phạm có thể nhận được sự chú ý, cảm thông từ pháp luật, cộng đồng nhờ địa vị xã hội, những thành tựu học vấn và sự nghiệp.
Trong nhiều vụ quấy rối, tấn công tình dục, thủ phạm có thể nhận được sự chú ý, cảm thông từ pháp luật, cộng đồng nhờ địa vị xã hội, những thành tựu học vấn và sự nghiệp.
Việc cộng đồng có cái nhìn cảm thông dành cho người bị cáo buộc quấy rối tình dục có thành tựu, vị thế trong xã hội không hiếm. Bằng tài năng của mình, họ có thể "tẩy trắng" hoặc được giảm nhẹ hình phạt cho hành vi phạm tội.
Theo New York Times, nếu xuất thân giàu có, nền tảng tốt, có thành tựu về học vấn và sự nghiệp, kẻ phạm tội dễ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, ví dụ như mức án nhẹ nhàng so với tội, chịu án treo, quản chế hay ngồi tù ngắn hạn.
“Coi thường nỗi đau nạn nhân và thay vào đó, lo lắng cho thủ phạm là điều vẫn xảy ra phổ biến”, Deborah Tuerkheimer, chuyên gia nghiên cứu bạo lực tình dục, nói.
"Tẩy trắng" bằng tài năng
Năm 2018, dư luận Singapore dậy sóng trước kết quả vụ xét xử Terence Siow Kai Yuan (23 tuổi). Anh là sinh viên chuyên ngành Toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia Singapore, có số điểm trung bình đáng mơ ước 4,39/5.
Tháng 9/2018, Terence cố ý bám đuôi, sờ soạng bộ phận nhạy cảm của một cô gái trên tàu điện ngầm. Kẻ biến thái đã quấy rối nạn nhân 3 lần liên tiếp.
Một tuần sau sự việc, vụ việc bị đem ra xét xử. Nhưng nhờ thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Terence chỉ phải chịu mức án nhẹ so với tội trạng: 21 tháng quản chế.
Đáng nói, thẩm phán cho rằng "sự quấy rối này chỉ là một xâm phạm nhỏ", và nhận định "kết quả học tập xuất sắc, bảng điểm cao của bị cáo cho thấy người này sẽ có ích cho xã hội".