Cha giết con gái 5 tuổi ở Quảng Nam để trả thù vợ

Pháp luật - Ngày đăng : 11:26, 17/02/2022

Quảng Nam - Do nghi ngờ vợ ngoại tình ở TPHCM, điện thoại không nghe máy nên Trần Văn Viên đã qua nhà mẹ vợ bồng con gái 5 tuổi ném xuống sông ở Quảng Nam để trả thù.

Ngày 17.2, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, nguyên nhân Trần Văn Viên ném con xuống sông để trả thù vợ.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Núi Thành, do nghi ngờ vợ mình đang ở TPHCM ngoại tình nên Trần Văn Viên (30 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành) đến nhà vợ nói chuyện với mẹ vợ về việc trên.

Sau đó, Viên nảy sinh ý định giết con. Lúc này bé T.L.Y.V (5 tuổi) đang ở nhà mẹ vợ nên Viên đã bồng ra cầu ông Hiển ném xuống sông giết con để trả thù vợ mình vì gọi điện cho vợ không nghe.

Vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Nam cùng với Công an huyện Núi Thành điều tra củng cố hồ sơ.

Trước đó, vào khoảng 19h, ngày 16.2 tại bến đò Tam Hải (cầu ông Hiển), Trần Văn Viên (30 tuổi trú xã Tam Hải) đem con T.L.Y.V (5 tuổi) ném xuống sông tử vong.

Sau vụ việc trên gia đình báo cáo, địa phương huy động lực lượng ghe, thuyền, nhân dân tìm kiếm ngay trong đêm. Được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã tìm kiếm được thi thể cháu T.L.Y.V lúc 0h15 phút ngày 17.2.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Văn Viên về cơ quan điều tra.

Thanh Chung