Thừa nhận Mỹ thiện chí, Ngoại trưởng Iran vẫn nói ‘tốt song chưa đủ’

Đối ngoại - Ngày đăng : 19:14, 05/02/2022

Ngoại trưởng Iran Amirabdolahian ghi nhận việc Mỹ dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt, nhưng chỉ trên giấy tờ là chưa đủ.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdolahian. (Nguồn: Reuters)
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdolahian. (Nguồn: Reuters)

Ngày 5/2, hãng tin ISNA dẫn lời Ngoại trưởng Iran Amirabdolahian cho hay, Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran là "tốt song chưa đủ".

Ngoại trưởng Amirabdolahian cho rằng, Mỹ nên đưa ra những sự bảo đảm cho việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, tên chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Ông Amirabdolahian nói: "Việc dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt, theo đúng nghĩa của từ này, có thể hiểu là thiện chí của họ. Người Mỹ nói về điều đó, nhưng cần biết rằng những gì diễn ra trên giấy tờ là tốt nhưng chưa đủ".

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ hôm 4/2 đã khôi phục sự miễn trừ trừng phạt đối với Iran để cho phép nước này thực hiện các dự án hợp tác hạt nhân quốc tế, trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục JCPOA bước vào giai đoạn cuối.

Hải An