Đầu năm 2022, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá thành công một đường dây chuyên môi giới mại dâm qua mạng xã hội Telegram.
"Hàng ngon" giá vừa phải
Thời gian gần đây nhiều đại gia lắm tiền nhiều của cũng như giới "dân chơi" Hà thành kháo nhau về một đường dây "gái tuyển" cực hot. Những "chân dài" trong đường dây đều là sinh viên, gái văn phòng "ngon nhức nách", luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Mặc dù chủ yếu hoạt động theo kiểu "bóc bánh trả tiền", song những gái bán dâm trong đường dây này được gọi là "Baby", còn kẻ mua dâm được gọi là "Daddy".
Chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây này quy tụ được hàng ngàn thành viên với hàng trăm gái bán dâm. Mỗi lần mua bán dâm, khách phải trả số tiền từ 3-10 triệu đồng, không phải thuộc dạng "bình dân" song cũng không phải là quá cao nên đường dây này ngày một hot.
Theo một chỉ huy Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) từ cuối năm 2021, Công an quận đã phát hiện ra đường dây mại dâm trên mạng xã hội Telegram và triển khai kế hoạch triệt phá.
Với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả từ Phòng 5 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tháng 1-2022, nhiều tổ công tác của ban chuyên án đã đột kích vào một số nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Hà Nội và Nghệ An, bắt được nhiều "tú ông" cũng như gái bán dâm.
Cơ quan công an đã tạm giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Trung Kiên (SN 1980, thường trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - là kẻ chủ mưu cầm đầu), Bùi Anh Quân (SN 2001, tạm trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Phạm Sỹ An (SN 2001, thường trú tại Nghệ An). Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật gồm khoảng 200 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu có giá trị chứng minh tội phạm khác.
Khoảng tháng 7-2021, Nguyễn Trung Kiên nảy sinh ý định lập một đường dây chuyên cho khách ăn chơi trên mạng xã hội. Vốn từng tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, Kiên rất thạo về mạng, máy tính. Sau khi ly hôn vợ, Kiên sống một mình và thường xuyên lang thang trên mạng Internet.
Kiên gia nhập các group có nội dung đồi trụy trên mạng xã hội. Trong quá trình lang thang trên các group này, Kiên gặp và quen biết Quân, cũng là một đối tượng không có việc làm, đang thuê trọ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hai đối tượng nhanh chóng trở nên thân thiết và nảy sinh ý tưởng lập nên các group "trụy lạc", lôi kéo các gái bán dâm tham gia đường dây môi giới mại dâm của mình.
Kiên lập nhóm Telegram có tên rất kêu là "D... and sexies" mục đích môi giới giữa "Baby" và "Daddy" trên mạng Internet. Tú ông cũng dùng tài khoản Telegram "Trà My", "Dino" để trao đổi giao dịch trên mạng. Còn Quân lập tài khoản "LemonC" để liên lạc, liên hệ trên nhóm với gái mại dâm và khách mua dâm. Chỉ trong một thời gian ngắn, group này đã có đến 4.000 thành viên tham gia.
Kiên, Quân và An đều có nhiệm vụ tìm "Baby" có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội và thỏa thuận giá bán dâm cho khách từ 3-10 triệu đồng/lượt (có thể thêm lượt hoặc ngủ qua đêm và số tiền sẽ tăng tùy theo nhu cầu). Để khai thác nguồn "Baby", nhóm này tích cực tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội (như Tinder, Telegram...) và kết hợp với các mối quan hệ xã hội để lôi kéo, dụ dỗ các gái bán dâm tham gia đường dây.
Sau khi đã tìm được "Baby", Kiên yêu cầu họ tự chụp ảnh rồi dùng kỹ thuật Photoshop để chỉnh sửa ảnh sao cho thật ngây thơ, "lung linh", hút mắt. Tiếp đó, "tú ông" sẽ đăng lên nhóm Telegram để chào hàng. Khi khách hàng "chấm" được "Baby" thì sẽ thỏa thuận với Kiên về giá cả cho mỗi cuốc vui vẻ (tàu nhanh hay qua đêm, hay đi tour...). Sau đó, "tú ông" sẽ cho số điện thoại để "Daddy" kết nối trực tiếp với "Baby". Mỗi giao dịch thành công, "Baby" sẽ phải cắt phế cho "tú ông" 30%.