Lý do Thủ tướng Anh hủy chuyến công du Nhật Bản

Đối ngoại - Ngày đăng : 19:03, 31/01/2022

Chính quyền Anh đã hủy chuyến thăm Nhật Bản dự kiến vào giữa tháng Hai của Thủ tướng Boris Johnson do căng thẳng leo thang liên quan vấn đề Ukraine.
Tỏ lòng với Tổng thống Nga, Thủ tướng Anh khẳng định điều 'London không muốn'. (Nguồn: TASSS)
Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ không công du Nhật Bản vào tháng tới. (Nguồn: TASSS)

Môt nguyên nhân nữa là việc Thủ tướng Boris Johnson bị cáo buộc tham dự các bữa tiệc trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19.

Tokyo và London đã sắp xếp chuyến thăm của ông chủ số 10 phố Downing vào giữa tháng 2/2022 để tiến hành hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Kishida Fumio.

Các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Anh đã hủy bỏ kế hoạch này.

Trả lời họp báo thường kỳ ở thủ đô Tokyo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho hay: "Việc chuyến thăm của Thủ tướng Anh Johnson đang được sắp xếp là không đúng".

Tuy vậy, ông Matsuno vẫn nhấn mạnh việc Nhật Bản đặt trọng tâm vào quan hệ với Anh, một đối tác chiến lược toàn cầu và "hy vọng tăng cường quan hệ song phương thông qua nhiều nỗ lực khác nhau".

Nếu được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên tới xứ sở mặt trời mọc của Thủ tướng Johnson kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2019.

Hồng Phúc