Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Xã hội - Ngày đăng : 14:20, 29/01/2022

Từ sáng sớm, hàng nghìn tăng ni, phật tử có mặt tại Tổ đình Từ Hiếu để tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 1

Sau 6 ngày tổ chức tang lễ theo nghi thức tâm tang tại Tổ đình Từ Hiếu, kim quan của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được di chuyển đến Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng (TP Huế, Thừa Thiên - Huế). Từ sáng sớm 29/1, những đoàn xe đưa kim quan của Thiền sư đến nơi hỏa táng có mặt tại đường Bùi Thị Xuân gần Tổ đình Từ Hiếu.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 2

Lực lượng chức năng cũng có mặt từ rất sớm giúp để phân luồng giao thông, đảm bảo không khí trang nghiêm trong buổi tiễn đưa kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 3

Ban giám tử Tổ đình Từ Hiếu cho biết, khoảng 9h cùng ngày, lễ Trà Tỳ (hỏa thiêu) sẽ bắt đầu. Sau đó, các sư tăng, phật tử sẽ ngồi thiền tâm niệm cúng dường.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 4

Mọi người dự lễ đều tuân thủ các quy định của Tổ đình Từ Hiếu, thực hiện nghi thức tâm tang.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 5

Hàng nghìn tăng ni, phật tử từ nhiều địa phương có mặt từ rất sớm để đưa tiễn kim quan của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến nơi hỏa thiêu.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 6

Những ni cô đứng xếp hàng ngay ngắn tại Công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng đón kim quan của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 7

Xe chở kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến Công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng, chuẩn bị lễ Trà Tỳ.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh - 8

Đoàn sư tăng đưa tiễn thiền sư Thích Nhất Hạnh ra đài hỏa thiêu.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên - Huế, là nhà sư, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Phật giáo có tầm ảnh hưởng quốc tế. Ngày 1/5/1966 tại chùa Từ Hiếu, thiền sư Chân Thật trao ấn khả cho Thích Nhất Hạnh để từ đây ngài trở thành một thiền sư (thầy dạy về thiền).

Sau hơn 40 năm kể từ khi rời Việt Nam, Thiền sư trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007, 2008...

Năm 2017, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan trở về tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng và lưu trú. Ông còn ra nước ngoài một số lần. Ngày 5/1/2020, ông trở về Tổ đình Từ Hiếu để tĩnh dưỡng và ở đó cho đến ngày mất.

NGUYỄN VƯƠNG

NGUYỄN VƯƠNG