MU qua 10 trận thời Rangnick, một con số giống hệt Solskjaer

Bóng đá quốc tế - Ngày đăng : 19:45, 26/01/2022

Ralf Rangnick đã có một số cải thiện nhất định cho MU, với những thống kê lạc quan sau 10 trận cầm quân. Tuy nhiên, vẫn có điểm giống hệt Solskjaer.

Dù vậy điểm chung giống nhau giữa 10 trận đầu của Rangnick với 10 trận cuối của Solskjaer chẳng phải là điều ‘tiêu cực’ gì mà là ở số bàn thắng Quỷ đỏ ghi được: đều là 14 bàn.

MU qua 10 trận thời Rangnick, một con số giống hệt Solskjaer
MU dù có những lộn xộn nơi hậu trường, người ủng hộ kẻ không muốn Rangnick nhưng họ đã có kết quả tốt hơn so với lúc còn Solskjaer 

Rangnick được MU chọn làm HLV tạm quyền thay Solskjaer đến hết mùa sau khi chiến lược gia Na Uy bị sa thải hồi tháng 11 khi trở lại Manchester từ thất bại 1-4 trên sân Watford.

Lúc đó MU xếp thứ 7 Ngoại hạng Anh, kém West Ham đang chiếm vị trí thứ 4 dự Champions League là 6 điểm.

Rangnick sau đó tạm ổn định MU bằng các chiến thắng sát nút 1-0 trước Crystal Palace và Norwich ở Premier League cùng trận hòa 1-1 Young Boys ở Champions League.

Công việc của nhà cầm quân này ở Old Trafford bị chậm lại vì đợt bùng phát Covid-19 tại Carrington và MU đã đánh rơi 7 điểm so với 12 điểm tối đa có thể đạt được trong các trận đấu với Newcastle (1-1), Burnley (3-1), Wolves (0-1) và Aston Villa (2-2).

Nhưng sau đó đội bóng của Rangnick đã lấy vé vòng 4 FA Cup và leo lên top 4 Ngoại hạng Anh nhờ 2 trận thắng đáng giá trước Brenford (3-1) và West Ham (1-0).

MU qua 10 trận thời Rangnick, một con số giống hệt Solskjaer
Rangnick qua 10 trận đầu đạt các chỉ số tốt hơn hẳn so với Solskjaer 10 trận cuối

Báo chí Anh đã đưa ra những thống kê tích cực của MU sau 10 trận do Rangnick so với 10 trận cuối Solskjaer nắm trước khi bị sa thải.

Cụ thể, MU cho thấy số điểm trung bình giành được mỗi trận tăng lên, với tỷ lệ thắng tăng gấp đôi, 60% so với 30% của Solskjaer.

Tỷ lệ thua cũng giảm 40% và điểm chung duy nhất giữa 2 nhà cầm quân trong 10 trận là MU đều ghi được 14 bàn, tức trung bình 1,4 bàn/trận.

Nhưng Rangnick cải thiện đáng kể hàng thủ MU, khi chỉ thủng lưới 7 bàn so với 22 của Solskjaer.

Bảng so sánh cụ thể 10 trận đầu của Rangnick so với 10 trận cuối của Solskjaer ở MU:

Ralf Rangnick
-     10 trận: thắng 6, hòa 3, thua 1
-     Số bàn thắng 14; bàn thua 7; giữ sạch lưới 4 trận
-     Điểm trung bình/trận: 2,1; tỷ lệ thắng 60%, tỷ lệ thua 10%
-     Bàn thắng/trận: 1,4; bàn thua 0,7
Solskjaer
-     10 trận: thắng 3, hòa 2, thua 5
-     Số bàn thắng 14; bàn thua 22; giữ sạch lưới 1 trận
-     Điểm trung bình/trận: 1,1; tỷ lệ thắng 30%, tỷ lệ thua 50%
-     Bàn thắng/trận: 1,4; bàn thua 2,2

L.H