Con trai giám đốc công ty cao su lái xe tông chết thai phụ cùng bé trai 6 tuổi

Xã hội - Ngày đăng : 17:16, 25/01/2022

Một thai phụ và bé trai 6 tuổi ở Bình Dương đang đứng bên lề đường bị xe  5 chỗ do nam thanh niên điều khiển lao tới tông tử vong.

Nguồn tin của PV VietNamNet chiều nay (25/1) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Song Toàn (ngụ tại huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Con trai giám đốc công ty cao su lái xe tông chết thai phụ cùng bé trai 6 tuổi
Khu vực xảy ra tai nạn  - Ảnh: T.T

Lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện đối tượng đang được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Trước đó, vào chiều tối ngày 10/1, Toàn điều khiển ô tô 5 chỗ biển số tỉnh Bình Dương trên đường liên huyện thuộc xã Tam Lập (huyện Phú Giáo). Đến đoạn thuộc ấp Cây Khô thì bất ngờ tông vào chị N.T.Y.T (SN 1999) và bé N.V.H (SN 2016) đang đứng cạnh xe máy bên đường. Tai nạn kéo lê các nạn nhân trên đường.

Vụ việc khiến cả hai nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng chị T được xác định đang mang thai.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Phú Giáo đã phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Con trai giám đốc công ty cao su lái xe tông chết thai phụ cùng bé trai 6 tuổi
Chiếc xe ô tô sau khi gây tai nạn - Ảnh: T.T

Chiếc xe gây tai nạn do ông Nguyễn Văn Tược đứng tên đăng ký chủ phương tiện vào tháng 5/2020. Ông Tược là Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), là cha của Nguyễn Ngọc Song Toàn.

Nguồn tin của PV cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn tài xế Toàn có nồng độ cồn trong máu, có biểu hiện bất thường sau khi gây tai nạn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

Xuân An