Đăk Nông: Cảnh giác đất rừng phòng hộ hang động núi lửa rao bán trái phép

Xã hội - Ngày đăng : 07:28, 25/01/2022

Đất rừng xung quanh khu vực hang động núi lửa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô (Đắk Nông) đang bị xâm hại hết sức nghiêm trọng. Thậm chí đất rừng được rao bán trái phép công khai trên mạng xã hội.

Vừa qua, dư luận hết sức bất ngờ vì có một cá nhân đã "vô tư" đăng tải thông tin: "Bán đất mặt đường vào hang động núi lửa cho các nhà đầu tư. Giá siêu tiềm năng có 300m đất mặt đường nhựa, bê tông 100m" trên mạng xã hội facebook.

Đăk Nông: Cảnh giác đất rừng phòng hộ hang động núi lửa rao bán trái phép
Đất rừng tại xã Buôn Chóah được san nền đổ bê tông để bán

Người này còn công khai số điện cá nhân của mình cho người nào có nhu cầu mua đất thì liên hệ theo số điện thoại trên để tham khảo giá.

Qua tìm hiểu khu đất mà cá nhân trên rao bán là đất rừng phòng hộ do Công ty Cổ phần đầu tư Phú Gia Phát - HCM quản lý, bảo vệ từ trước tới nay.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Chóah cho biết đã nắm được thông tin một số cá nhân có hành vi rao bán, sang nhượng đất rừng trái phép bằng giấy viết tay.

Đăk Nông: Cảnh giác đất rừng phòng hộ hang động núi lửa rao bán trái phép
Gỗ được chất lên nền để chuẩn bị dựng nhà

Theo ông Nam thì hiện nay, hầu hết diện tích đất rừng ở xã Buôn Chóah đều nằm bao quanh hang động núi lửa. Do đó, UBND xã Buôn Chóah khuyến cáo người dân tuyệt đối không được thực hiện mua bán, sang nhượng đất đai trái phép tại khu vực này. Nếu phát hiện vi phạm UBND xã Buôn Chóah sẽ xử lý.

Về phía Công ty cổ phần đầu tư Phú Gia Phát - HCM khẳng định, phần đất mà các đối tượng rao bán trên facebook hiện đã được UBND tỉnh Đắk Nông giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty quản lý, bảo vệ.

Sông Cài