DPR: Ukraine đưa 120.000 quân và thiết bị quân sự sát đường giới tuyến

Đối ngoại - Ngày đăng : 07:34, 23/01/2022

Ngày 22/1, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine Denis Pushilin cho biết, DPR quan sát thấy khoảng 120.000 quân Ukraine tập trung gần đường giới tuyến ở Donbass và các lô thiết bị quân sự mới liên tục được đưa đến khu vực này.
DPR: Ukraine đưa 120.000 quân và thiết bị quân sự sát đường giới tuyến
DPR nói khoảng 120.000 quân Ukraine tập trung gần đường giới tuyến ở Donbass. (Ảnh minh họa. Nguồn: AP)

Trong “Chương trình Soloviev Live” trên YouTube, ông Pushilin nêu rõ: “Những gì chúng tôi thấy trực tiếp từ phía Ukraine là khoảng 120.000 binh sĩ. Đây là những gì chúng tôi thấy, không tính những thay đổi luân phiên về quân số.

Ý tôi là, đây là số binh sĩ ổn định mà chúng tôi đã thấy trong 3 tháng rưỡi qua… ở khu vực cách biên giới Nga khoảng 100km”.

Ông Pushilin xác nhận, liên tục có những thiết bị quân sự mới được đưa đến và lưu ý rằng cũng có những thông tin chưa được kiểm chứng về sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài gần đường giới tuyến.

Người đứng đầu DPR đã bác bỏ cáo buộc rằng phe ly khai của ông đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Hải An