Vừa mở Lào Cai lại dừng Móng Cái: Cửa khẩu với Trung Quốc vẫn tắc

Chuyển động Thị trường - Ngày đăng : 13:42, 12/01/2022

Sau 2 ngày thông quan cho xe chở nông sản, hải sản qua lại ở các cửa khẩu TP Móng Cái, Quảng Ninh, phía Trung Quốc đã dừng hoạt động vì phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Hôm nay (12/1), đại diện Chi cục Hải quan TP Móng Cái cho biết, vào đầu giờ chiều hôm qua phía Trung Quốc lại thông báo tạm dừng thông quan hàng hoá do phát hiện một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là tài xế điều khiển xe container chở xoài ở cầu phao tạm Km3+4 cửa khẩu.

Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam ở cửa khẩu tiếp tục phối hợp với phía Trung Quốc để khắc phục. Các cơ quan chức năng ở cửa khẩu sẽ tiến hành phun khử khuẩn 1 đến 2 ngày.

"Phía Trung Quốc hiện đang siết chặt quy định trong việc phòng, chống dịch Covid-19 nên khó khăn trong thủ tục thông quan là không tránh khỏi, trong thông báo phía Trung Quốc gửi chưa nói rõ thời gian cụ thể khi nào sẽ khôi phục hoạt động thông quan", đại diện Chi cục Hải quan TP Móng Cái cho biết.

Trước đó từ 7h ngày 10/1, Cục thương vụ Đông Hưng, Trung Quốc đã thông quan hàng hoá trở lại qua các cặp cửa khẩu với Đông Hưng là cửa khẩu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao Km3+4.

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan TP Móng Cái, tính đến hôm nay vẫn còn gần 1.500 xe container chở nông sản, hải sản và đồ khô ù ứ tại các cửa khẩu.Thời gian trung bình làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh phía Trung Quốc khoảng từ 5 đến 10 phút/xe.

Vừa mở Lào Cai lại dừng Móng Cái: Cửa khẩu với Trung Quốc vẫn tắc
Hàng nghìn xe container ùn ứ tại các cửa khẩu ở TP Móng Cái

Cơ quan chức năng tại TP Móng Cái đã có văn bản đề nghị phía Trung Quốc giải quyết nhanh thủ tục thông quan đối với hàng hóa quả tươi của Việt Nam tồn đọng tại cửa khẩu đang chờ xuất sang Trung Quốc.

Đối với hoa quả quá cảnh từ Thái Lan qua Việt Nam đã làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc, nếu đã hư hỏng đề nghị phía Trung Quốc xử lý tiêu hủy và không cho hàng quay trở về Việt Nam.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, TP Móng Cái làm việc với chính quyền Đông Hưng, Trung Quốc về việc tăng thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, cụ thể: Đối với Cầu Bắc Luân 2, thống nhất thời gian mở cửa khẩu từ 7h đến 20h (giờ Việt Nam), thông quan cả ngày lễ, ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật (trừ ngày Tết) như đã trao đổi của chính quyền hai bên.

Đối với lối mở cầu phao Km3+4, kéo dài thời gian thông quan tại cầu phao lối mở Km3+4 từ 7 tiếng lên 10 tiếng/ngày (sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 12h đến 18h).

Phạm Công