LTG thu nghìn tỉ đồng từ xuất khẩu gạo năm 2021

Bất động sản - Ngày đăng : 07:35, 09/01/2022

Lô hàng gạo xuất khẩu cuối cùng trong năm 2021 của LTG lên tới 4.170 tấn, nâng tổng sản lượng xuất khẩu cả năm lên 80.000 tấn – cao gấp 4 lần so với năm 2020.
Tập đoàn Lộc Trời: Xuất khẩu gạo năm 2021 đạt 80.000 tấn, cao gấp 4 lần so với năm 2020

Tập đoàn Lộc Trời: Xuất khẩu gạo năm 2021 đạt 80.000 tấn, cao gấp 4 lần so với năm 2020

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã CK: LTG) cho biết, trong năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu gạo lên tới 1.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 24% doanh thu gạo của công ty.

Được biết, lô hàng gạo cuối cùng trong năm 2021 của tập đoàn này lên tới 4.170 tấn, gồm gạo thơm và gạo trắng do LTG tổ chức sản xuất thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp, với quá trình canh tác được kiểm soát chặt chẽ nhằm đáp ứng các tiêu chí khắt khe của thị trường Châu Âu.

Đây cũng là lô hàng gạo xuất khẩu đầu tiên LTG sử dụng tàu biển dạng hàng rời nhằm tiết kiệm chi phí tại thời điểm phí vận chuyển bằng container đang rất cao.

Kết năm 2021, LTG đã xuất khẩu hơn 80.000 tấn gạo tới các đối tác quốc tế ở châu Âu, vương quốc Anh, châu Phi, Úc, khu vực Trung Đông và các nước láng giềng ở châu Á.

Đáng chú ý, mảng xuất khẩu gạo của LTG năm 2021 đã tăng gấp 4 lần về sản lượng và doanh số so với năm 2020. Tập đoàn cũng có thêm 15 đối tác mua hàng mới trên thị trường quốc tế.

Kết quả này là nỗ lực rất lớn của tập đoàn trong thời gian chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, chi phí vận chuyển bằng container tăng cao khiến các doanh nghiệp toàn thế giới gặp khó trong việc đáp ứng nhu cầu hàng hóa với chi phí hợp lý.

Theo LTG, tập đoàn có năng lực cung ứng 1 triệu tấn gạo mỗi năm cho thị trường trong nước và toàn cầu nhờ việc tổ chức sản xuất trên quy mô lớn từ 1.000 ha, thông qua các hợp tác xã với sự hướng dẫn của đội ngũ 1.200 kỹ sư và quy trình tối ưu hoá các khâu giống – canh tác – thu hoạch.

Năm 2021, LTG đặt mục tiêu doanh thu thuần ở mức 14.155 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỉ đồng, lần lượt tăng 87% và 8% so với năm 2020./.

Nguyễn Ánh