Khởi tố, bắt tạm giam bố bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ đến chết

Pháp luật - Ngày đăng : 09:13, 05/01/2022

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Kim Trung Thái - bố bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" hành hạ tới chết thương tâm.

Sáng 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Kim Trung Thái là bố ruột bé N.T.V.A. (8 tuổi) - bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ tới chết hồi cuối tháng 12/2021 khiến dư luận phẫn nộ.

Khởi tố, bắt tạm giam bố bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ đến chết - 1

Trang và Thái.

Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, quá trình sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, Trang đã nhiều lần đánh đập cháu N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột của Thái) bằng tay, cây, roi...

Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ cháu A., thậm chí có lần trong lúc Trang hành hạ cháu A.,Thái cũng có chửi mắng và đánh cháu A.

Trong khoảng thời gian từ 14 - 18h ngày 22/12/2021, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã liên tục đánh, đạp… khiến cháu A. tử vong.

Sau khi cháu A. tử vong, Thái biết Trang đánh cháu A. nên đã chủ động xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Khởi tố, bắt tạm giam bố bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ đến chết - 2

Thi thể bé A. đầy vết bầm tím do bị "dì ghẻ" và cha ruột hành hạ.

Trước đó, ngày 22/12/2021, Công an Phường 22, quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành điều tra, qua đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Ngày 31/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi ngược đãi hành hạ con.

Ngày 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thế Quang

Thế Quang