Sau 90 năm, Toyota vượt GM trở thành nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2021

Xa lộ - Ngày đăng : 15:30, 05/01/2022

Kể từ năm 1931, General Motors (GM) đã là thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Mỹ. Nhưng câu chuyện bây giờ hoàn toàn đã khác.

Bất chấp sự xuất hiện của các thương hiệu khác, GM vẫn giữ vững danh hiệu nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất nước Mỹ trong 90 năm qua.

Tuy nhiên, điều này đã thay đổi trong năm 2021, sau khi Toyota truất ngôi GM với tư cách là thương hiệu ô tô bán chạy nhất nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 90 năm GM đánh mất vị trí nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất tại thị trường quê nhà.

Toyota vượt GM trở thành nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2021
Xe Toyota Corolla Cross

Năm 2021, Toyota đã bán được 2.332.262 xe tại Mỹ, tăng 10,4% so với năm 2020. Trong khi đó, GM chỉ có thể bán được tổng cộng 2.218.228 xe vào năm 2021, giảm 12,9% so với năm trước đó. Việc chênh lệch 114.034 xe đã giúp Toyota giành vị trí đầu bảng từ tay GM.

Trong đội hình của hãng xe Nhật, Toyota RAV4 bán chạy nhất với tổng cộng 407.739 xe đến tay khách hàng Mỹ. Điều đáng ngạc nhiên là con số này thấp hơn hẳn so với 430.387 chiếc được bán ra trong năm 2020.

Ở phía đối thủ, chiếc xe bán chạy nhất của GM là mẫu bán tải Chevrolet Silverado 1500 với doanh số cộng dồn 380.715 chiếc, giảm 12,7% so với năm 2020.

Toyota vượt GM trở thành nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2021
Xe Chevrolet Silverado 1500

Bất chấp việc Toyota đánh bại GM để trở thành thương hiệu bán chạy nhất tại Mỹ năm 2021, cả hai thương hiệu vẫn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu chip toàn cầu.

Năm ngoái, Toyota đã phải tạm ngừng sản xuất xe tại một số nhà máy trên thế giới do thiếu chất bán dẫn. GM cũng không khá hơn khi đã phải cắt giảm sản xuất, thậm chí một số mẫu xe còn thiếu các tính năng như ghế sưởi hoặc cảm biến đỗ xe để tiết kiệm chip.

Việc Toyota có thể duy trì là nhà sản xuất ô tô lớn nhất tại Mỹ hay không vẫn rất khó trả lời. Đặc biệt là khi các hãng xe nội địa bắt đầu sản xuất xe nhiều hơn. GM hay Toyota sẽ nắm giữ vị trí đầu bảng phụ thuộc vào việc liệu cả hai nhà sản xuất ô tô có thể quản lý việc cung cấp phụ tùng và sử dụng chất bán dẫn của họ tốt hơn hay không.

Tư Vũ