Lực lượng vũ trang Ukraine có động thái ‘nóng’ gần biên giới Nga

Đối ngoại - Ngày đăng : 07:39, 05/01/2022

Avia.pro đưa tin, một đoàn tàu với gần một trăm xe bọc thép khác nhau của Lực lượng vũ trang Ukraine đã được nhìn thấy đang di chuyển về phía biên giới Nga.

Theo đó, phần lớn các phương tiện bọc thép là xe chiến đấu bộ binh BMP-2 được Liên Xô thiết kế và đưa vào chế tạo từ năm 1980. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, đây không phải là chuyến tàu duy nhất có xe bọc thép của Ukraine di chuyển tới biên giới Nga.

Các chuyên gia của Avia.pro cho rằng, đoạn video ghi lại cảnh vận chuyển thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine được thực hiện ở lân cận vùng Lviv (phía Tây của Ukraine). Hơn nữa, điều rất đáng chú ý là các phương tiện bọc thép có thể đến từ nước láng giềng Ba Lan, vì nước này cũng có các phương tiện chiến đấu tương tự đang được cất giữ.

Ngoài ra, số vũ khí trên cũng có thể được cung cấp từ các nước châu Âu khác trước đây đã mua các phương tiện chiến đấu loại này, chẳng hạn như Slovakia, Czech,…

Theo các nguồn tin, đoạn video này được cho là quay vào ngày 30/12/2021. Nếu tính tốc độ di chuyển của các đoàn tàu thì có nghĩa là những khí tài này đã ở Donbass, mặc dù không có xác nhận chính xác về thông tin này.

Tuy nhiên, các chuyên gia thu hút sự chú ý đến dữ liệu Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), theo đó Ukraine đã bắt đầu tập trung thiết bị quân sự gần biên giới Nga. Động thái này không loại trừ các hành động khiêu khích và thậm chí có thể xảy ra đụng độ. Mặc dù đối với Lực lượng vũ trang Ukraine, hành động này sẽ ngay lập tức trở thành một sai lầm lớn vì Nga sẽ phản ứng ngay lập tức.

Kiev và các quốc gia phương Tây gần đây đã bày tỏ quan ngại về việc Nga tăng cường các hành động quân sự gần biên giới Ukraine.

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nước này đang chuyển quân trong lãnh thổ của mình và theo quyết định của riêng mình. Theo ông Peskov, “điều này không đe dọa ai và không làm ai lo lắng”.

BMP-2 là thế hệ xe chiến đấu bộ binh thứ hai. So với BMP-1, BMP-2 được cải tiến mạnh mẽ về khả năng bảo vệ trước hỏa lực của đối phương.

BMP-2 có tháp xe rộng hơn so với BMP-1. Xa trưởng sẽ ngồi trong tháp xe cùng với pháo thủ. Ngoài kíp xe, xe chỉ mang theo tối đa 7 chiến sĩ thay vì 8 như xe BMP-1.

Hỏa lực trên xe trở nên mạnh hơn với pháo tự động 2A42 30 mm, súng máy PKT đồng trục 7,62 mm cùng hộp tiếp đạn 2.000 viên, ngoài ra xe còn được trang bị thêm tên lửa chống tăng 9M111 Fagot hay 9M113 Konkurs với sức công phá mạnh mẽ đủ sức hủy diệt xe tăng đối phương hoặc phá tan công sự địch.

Thanh Bình (lược dịch)