Tiền vệ Vũ Minh Tuấn gia nhập câu lạc bộ Hà Nội

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 06:41, 01/01/2022

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn chính thức cập bến câu lạc bộ Hà Nội thi đấu kể từ mùa giải 2022.

Chia tay câu lạc bộ Viettel sau 3 năm gắn bó, tiền vệ Vũ Minh Tuấn ngay lập tức có bến đỗ mới. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1991 chính thức gia nhập câu lạc bộ Hà Nội với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, bắt đầu từ mùa giải 2022.

Sở trường của Vũ Minh Tuấn ở vị trí tiền vệ cánh trái, chính vì thế anh sẽ phải cạnh tranh gắt gao với Văn Quyết trong đội hình của đội bóng Thủ đô.

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn cập bến câu lạc bộ Hà Nội. Ảnh: HNFC
Tiền vệ Vũ Minh Tuấn cập bến câu lạc bộ Hà Nội. Ảnh: HNFC

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, Minh Tuấn không có được phong độ và trạng thái tốt nhất. Chấn thương, cảm hứng chơi bóng và những câu chuyện khác đã ngăn cản tiền vệ này tìm lại phong độ đỉnh cao như thời điểm khoác áo câu lạc bộ Than Quảng Ninh.

Dù vậy, khi cập bến Hà Nội, Vũ Minh Tuấn vẫn được xem là phương án dự phòng khá chất lượng trong tay huấn luyện viên Park Choong-kyun. Những con số thống kê gần đây cho thấy, anh phù hợp hơn với vai trò của một cầu thủ dự bị.

Trước đó, trong màu áo Viettel, tiền vệ người Quảng Ninh được ví như "người đi săn khoảnh khắc" khi thường xuyên có những pha ghi bàn vào phút chót để "cứu thua" cho đội nhà, điển hình là trận gặp Sài Gòn, Hải Phòng và Bình Dương tại V.League 2020. Anh có sự nhạy cảm, khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm rất tốt.

Ngoài bản hợp đồng của Vũ Minh Tuấn, câu lạc bộ Hà Nội sẽ sớm công bố những tân binh khác. Sau khi chia tay bộ 3 Moses, Bruno và Geovane, đội bóng Thủ đô được cho là sẽ chiêu mộ tiền đạo Djuro Zec. Cầu thủ này sinh năm 1990, mang quốc tịch Serbia và Bosnia - Herzegovia, có thể chơi ở vị trí trung phong hoặc tiền đạo trái.

MINH PHONG