Thất bại tại AFF Cup 2020, HLV Malaysia có nguy cơ bị sa thải

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 17:42, 21/12/2021

Chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Malaysia của ông Tan Cheng Hoe đang lung lay dữ dội sau thất bại tại AFF Cup 2020.

Tham dự AFF Cup 2020 với tư cách là đội đương kim á quân, tuy nhiên, tuyển Malaysia đã rời AFF Cup 2020 theo cách khiến người hâm mộ nước này thất vọng khi thua đậm 1-4 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé vào bán kết là Indonesia.

"Những chú hổ Malaysia" kết thúc vòng bảng AFF Cup 2020 ở vị trí thứ 3 bảng B với 6 điểm. Đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đều "phơi áo" với tỉ số cách biệt trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như tuyển Việt Nam hay Indonesia. Điều này khiến người hâm mộ Malaysia vô cùng tức giận.

Malaysia thua thảm 1-4 khi đối đầu Indonesia. Ảnh: FAM
Malaysia thua thảm 1-4 khi đối đầu Indonesia. Ảnh: FAM

Theo hãng tin Metro (Malaysia), sau khi bị loại khỏi AFF Cup 2020, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd Amin đã yêu cầu ban huấn luyện giải trình đầy đủ nguyên nhân thất bại. Sau đó, báo cáo này sẽ được đánh giá bởi Ủy ban quản lý đội tuyển trước khi đến tay lãnh đạo FAM.

Dù có những lý do khách quan như nhiều cầu thủ nhiễm COVID-19, nhưng chắc chắn huấn luyện viên Tan Cheng Hoe sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho thất bại của đội tuyển Malaysia. Chiến lược gia sinh năm 1968 tiếp quản tuyển Malaysia từ năm 2017. Thành tích ấn tượng nhất của ông trong 4 năm qua là đưa tuyển Malaysia lọt vào chung kết AFF Cup 2018.

Hợp đồng của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe với FAM còn thời hạn đến tháng 11.2022. Tuy nhiên, sau những thất bại liên tiếp từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đến AFF Cup 2020, cộng thêm áp lực từ truyền thông và người hâm mộ nước nhà, không loại trừ khả năng ông Tan Cheng Hoe phải kết thúc sớm hợp đồng của mình.

Bên cạnh đó, chính sách nhập tịch của tuyển Malaysia cũng vấp phải chỉ trích dữ dội của người hâm mộ nước nhà. Những cầu thủ như Dion Cools, Mohamadou Sumareh, Dominic Tan hay Guilherme De Paula chưa để lại dấu ấn rõ nét dù vẫn được trao nhiều cơ hội.

Cựu danh thủ Akmal Rizal Ahmad Rakhli của tuyển Malaysia thẳng thắng chia sẻ: "Tôi rất thất vọng vì những năm gần đây Malaysia không sản sinh ra những tiền đạo giỏi. Có thể nói, chính sách nhập tịch hiện nay đã thất bại. Nếu việc nhập tịch được tiếp tục thì cần phải nghiên cứu lại một cách kỹ lưỡng và độ tuổi cầu thủ nhập tịch cũng đáng để bàn".

Thanh Vũ