Nga kỳ vọng WHO sẽ sớm phê duyệt vaccine Sputnik V

Đối ngoại - Ngày đăng : 17:06, 20/12/2021

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/12 bày tỏ tin tưởng rằng, trong vài tháng tới, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ sớm cấp phép cho vaccine Sputnik V.
Nga kỳ vọng WHO sẽ sớm phê duyệt vaccine Sputnik V
Nga kỳ vọng WHO sớm phê duyệt vaccine Sputnik V. Nguồn minh họa

Tass dẫn thông tin từ người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng, việc WHO chưa cấp phép vaccine Sputnik V là do những khác biệt về yêu cầu thủ tục giấy tờ, dẫn đến khó khăn trong việc nộp các số liệu cần thiết cho việc cấp phép.

Theo ông Peskov, sẽ phải mất một thời gian để các bên dung hòa các yêu cầu này. Ông Peskov đồng thời lưu ý thêm rằng Nga sẽ nỗ lực thúc đẩy châu Âu thông qua loại vaccine này.

Trong một diễn biến liên quan, theo Sputnik, người phát ngôn WHO Tarik Jasarevic hôm 19/12 cho biết, cơ quan này mong muốn nhận được tài liệu đầy đủ về vaccineSputnik V do Nga sản xuất vào cuối tháng 12 này. Ông Jasarevic nói thêm rằng, các chuyên gia WHO không thể tới Nga để để đánh giá hiệu quả của vaccine này trước khi họ nhận được các tài liệu và nghiên cứu chúng. Vì vậy, việc xét duyệt của WHO sẽ diễn ra sớm nhất vào tháng 1/2022.

Theo người phát ngôn WHO, hạn chót để phía Nga nộp các tài liệu này được công bố tại một cuộc họp của các đại diện WHO và Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) tại Geneva hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Sputnik V được Bộ Y tế Nga cấp phép vào ngày 11/8/2020 và là vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên được chính thức phê duyệt trên toàn thế giới. RDIF cũng kỳ vọng rằng Sputnik V sẽ được WHO chấp thuận trong vài tháng tới.

Hiện Sputnik V được cấp phép sử dụng tại hơn 70 quốc gia.

Trước đó, hồi tháng 10, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết tất cả các rào cản cho việc WHO công nhận Sputnik V đã được gỡ bỏ, và chỉ còn vương mắc về thủ tục hành chính.

Hà Linh (TH)