Đà Nẵng quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép trong năm 2022

Xã hội - Ngày đăng : 18:39, 13/12/2021

Ngày 13/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII để đánh giá các mặt công tác năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXII tiến hành đánh giá các mặt công tác năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ảnh VGP/Thế Phong

Xuất – nhập khẩu “vượt bão” COVID-19

Báo cáo tình hình các mặt công tác năm 2021, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội (KTXH), đời sống người dân thành phố.

6 tháng đầu năm 2021, KTXH thành phố Đà Nẵng có nhiều khởi sắc, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng gần 5%, thu ngân sách đạt gần 53% dự toán. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã kéo nền kinh tế thành phố giảm sút mạnh, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) toàn thành phố năm 2021 ước đạt 105.330 tỷ đồng, tăng 0,18% so với năm 2020.

Khu vực dịch vụ tiếp tục bịảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là ngành du lịch; tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụước đạt hơn 1,17 triệu lượt, giảm 55,8% so với năm 2020. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) ước giảm 2,1%. Giá trị gia tăng khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản ước giảm 2,38%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện gần 21.310 tỷđồng, bằng 97,9% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 100,8% dự toán Trung ương giao.

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của thành phố Đà Nẵng là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 1,8 tỷ USD, tăng hơn 15%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng hơn 12%.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đãchỉ đạo quyết liệt những biện pháp chống dịch mạnh nhất từ trước đến nay. Đến ngày 11/12, thành phố phát hiện 7.509 ca dương tính, có 75 người tử vong. Việc tổ chức tiêm vaccine đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, đến nay thành phố đã tiêm đạt 99,5% mũi 1 và 97,1% mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tổ chức tiêm vaccine cho học sinh từ lớp 7 trở lên.

Thành phốđã khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bịảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội; tổng kinh phíđã chi cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 từđầu năm 2021 đến nay khoảng hơn 2.590 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, có chiều sâu, thực hiện một cách bài bản và không ngừng nâng cao chất lượng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộđược tập trung chỉđạo vàđạt được nhiều kết quả. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; triển khai rộng rãi các quy định, hướng dẫn của Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 184 tổ chức đảng và 977 đảng viên, giám sát đối với 74 tổ chức đảng) và 41 đảng viên; thi hành kỷ luật 139 đảng viên vi phạm.

Đánh về kết quả năm 2021, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận định: “Tình hình KTXH thành phố trong năm cơ bản giữ được sự ổn định. Tuy nhiên, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong năm vừa qua việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra còn chậm trễ, có thời điểm gián đoạn, một số chỉ tiêu không đạt (7/10 chỉ tiêu); đời sống của một bộ phận người dân là người lao động phổ thông còn gặp nhiều khó khăn, tình hình hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp chưa ổn định”.

Khi chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thành phố vừa tăng tốc triển khai khẩn trương các nhiệm vụ đề ra, vừa chủ động tổng hợp, chuẩn bị nội dung làm việc với các đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đề xuất các cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại có “yếu tố lịch sử” cho thành phố, tạo động lực và điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong thời gian đến.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị toàn thành phố chung tay thực hiện mục tiêu kép trong kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển KTXH. Ảnh VGP/Thế Phong

Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển KTXH

Vềphương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho hay: Qua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất mục tiêu tổng quát, thống nhất chọn chủ đề năm 2022 là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển KTXH” thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép; thống nhất 12 chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 6-7% so với năm 2021; tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt 3-5% số thu của năm 2021; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6-7%...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Năm 2022 tiếp tục dự báo có nhiều khó khăn thách thức, với nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề, quan trọng, cần phải tập trung cao độ, khẩn trương triển khai thực hiện ngay từ bây giờ. Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí Thành ủy viên với trách nhiệm người đứng đầu cần tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra thực tế ở cơ sở, làm việc với các địa phương, đơn vị để chỉđạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, những vấn đề nổi lên, dư luận quan tâm, bức xúc, đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết năm 2022, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị toàn thể Đảng bộ cần tiếp tục chung sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khôi phục tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là những đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính gắn với triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119 của Quốc hội và Nghị định 34 của Chính phủ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Thế Phong