Thương Tín về nhà mới, đi giao hàng được fan tặng 2 triệu đồng

Showbiz - Ngày đăng : 20:48, 08/12/2021

Tôi mua cho anh Thương Tín chiếc xe máy mới thay cái cũ bị mất trộm trước đó. Hôm nay, anh đi giao hàng được fan tặng 2 triệu đồng", anh Tòng - người nhận nuôi Thương Tín - chia sẻ.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Tòng - nhà hảo tâm nhận nuôi Thương Tín - cho hay nam diễn viên đã dọn về nhà mình ở Hóc Môn, TP.HCM từ hôm 2/12 đến nay. Thương Tín có phòng riêng, được anh Tòng mua tặng một chiếc xe máy mới thay cái cũ bị trộm trước đó. Vì anh Tòng bán thức ăn nên nam diễn viên cũng có công việc mới là giao hàng.

Anh Tòng nói: "Tôi để anh Tín giao hàng một vài đơn thức ăn ở gần chủ yếu để anh đi lại cho khuây khỏa, gặp gỡ khán giả. Anh Tín giờ có xe máy nên có thể chủ động mọi thứ. Anh đi giao hàng hoặc đi đây đó tùy thích".

Nhà hảo tâm vui kể, hôm nay Thương Tín đi giao hàng được một khán giả hâm mộ tặng 2 triệu đồng. Một khán giả khác chuẩn bị mở quán ăn đã gửi lời mời thần tượng Thương Tín đến dự buổi khai trương. "Anh Tín vẫn còn rất nhiều khán giả yêu thương", anh Tòng cho hay.

Thương Tín về nhà mới, đi giao hàng được fan tặng 2 triệu đồng
Diễn viên Thương Tín khoe được fan tặng 2 triệu đồng với anh Tòng (trái).

Cũng theo anh Tòng, diễn viên Thương Tín hiện đã khỏe. Anh Tòng chia sẻ: "Anh Tín đi khập khiễng, răng sún, tóc bạc nên trông tiều tụy chứ thực tế rất khỏe". Ngày mai 9/12, anh Tòng sẽ đưa diễn viên gạo cội đi cắt tóc, trồng răng mới. Mấy hôm nay, anh Tòng và Thương Tín có trở về nhà trọ cũ để giải quyết một số việc tồn đọng ở đây.

Bên cạnh đó, tinh thần của Thương Tín cũng rất sảng khoái, vô tư. Anh Tòng đã động viên Thương Tín rất nhiều, nhắc ông đừng đọc thông tin về mình trên mạng nữa mà tập trung làm việc kiếm tiền.

"Tôi đã đưa anh về đây thì sẽ có trách nhiệm với nam diễn", anh Tòng khẳng định. Nhà hảo tâm tiết lộ, rất nhiều khán giả nói với anh muốn được Thương Tín giao hàng, được gặp diễn viên ngoài đời.

Anh Tòng nói: "Việc anh Tín đi giao hàng vừa giao lưu với khán giả, vừa mang cho anh thu nhập chính đáng thay vì mang tiếng xin xỏ thiên hạ. Mong muốn của tôi lúc này là đưa anh về cuộc sống của một người bình thường, có chỗ ở, công việc, tự làm việc kiếm sống".

Cẩm Loan