Ngành sản xuất, buôn bán vũ khí đạt doanh số kỷ lục

Đối ngoại - Ngày đăng : 22:55, 06/12/2021

Aljazeera ngày 6-12 đưa tin, tổng doanh thu của 100 công ty vũ khí lớn nhất thế giới đạt kỷ lục 531 tỷ USD vào năm 2020, tăng 1,3% so với năm 2019. Con số này vừa được Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố.

Cũng theo SIPRI, năm 2020 đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận của 100 công ty vũ khí hàng đầu bất chấp kinh tế toàn cầu suy thoái do đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Dangcongsan.vn.

Trong đó, các công ty của Mỹ tiếp tục thống trị thị trường buôn bán vũ khí với doanh số 285 tỷ USD, chiếm 54% tổng doanh số toàn cầu. Nguyên nhân được cho là do chính phủ các nước tiếp tục chi ngân sách cho việc mua bán vũ khí, thậm chí thông qua các biện pháp nhằm trợ giúp các công ty sản xuất vũ khí của mình. Ngoài ra, các hợp đồng mua bán vũ khí quân sự thường dài hạn nên doanh thu của các công ty vũ khí ít chịu tác động của dịch Covid-19.

HIỀN MINH