Người đàn ông nhảy khỏi máy bay đang chạy trên đường băng

Đối ngoại - Ngày đăng : 14:29, 05/12/2021

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến người đàn ông nhảy khỏi máy bay và tự nhốt mình trong sở cứu hỏa gần sân bay.

Người đàn ông 30 tuổi bất ngờ nhảy xuống phía dưới khi chiếc máy bay vẫn đang chạy trên đường băng ở Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor thuộc bang Arizona, Mỹ.

Trong thông báo, hãng hàng không Southwest Airlines cho hay chuyến bay 4236 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Phoenix, sau khi khởi hành từ thành phố Colorado Springs.

Người đàn ông nhảy khỏi máy bay đang chạy trên đường băng
Người đàn ông bất ngờ nhảy khỏi máy bay của hãng Southwest Airlines. (Ảnh minh họa)

“Báo cáo ban đầu cho biết trong khi chiếc máy bay đang di chuyển trên đường băng để vào cổng, một khách hàng trên máy bay đã rời khỏi máy bay bằng đường cửa sau. Phi công trưởng đã cho dừng máy bay và báo cáo với Đài kiểm soát không lưu”, CNN dẫn lời phát ngôn viên hãng hàng không Southwest Airlines Dan Landson.

Hiện không rõ vì sao cánh cửa máy bay lại được mở trong khi máy bay vẫn đang chạy trên mặt đất.

Sở Cứu hỏa Phoenix số 19, đơn vị hoạt động ngay tại sân bay, đã nhận được báo cáo về sự việc vào lúc 8h sáng ngày 4/12.

Người đàn ông sau khi nhảy khỏi máy bay đã ngã xuống đường phi đạo và di chuyển về hướng Sở Cứu hỏa. Người này sau đó bước vào bên trong trụ sở và nhốt mình bên trong phòng ngủ của cơ sở này, người đứng đầu Sở Cứu hỏa Phoenix Todd Keller cho biết.

“Sau vài phút, các nhân viên cứu hỏa đã đưa được người đàn ông ra khỏi căn phòng khóa trái cửa để kiểm tra y tế và chuyển người này vào bệnh viện địa phương. Người đàn ông may mắn chỉ bị thương nhẹ, ông Keller nhấn mạnh.

Hãng hàng không Southwest Airlines cho biết thêm, sau khi lực lượng chức năng có hành động xử lý vụ viêc, “máy bay tiếp tục di chuyển về phía cổng đã định”.

Người đàn ông nhảy khỏi máy bay đã bị bắt và đang đối mặt với hai cáo buộc. Cảnh sát thành phố Phoenix xác nhận, họ “đã nhận được thông tin và đang tiến hành điều tra thêm”. Người vi phạm được xác định mang tên Daniel Ramirez.

Vấn đề xử lý những hành khách có hành động không đúng chuẩn mực đang trở thành chuyện đau đầu đối với các hãng hàng không Mỹ. Trong đó, các nhân viên và lực lượng cảnh sát làm việc tại Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor đã nhận được gần 3.000 cuộc gọi liên quan tới các vụ việc khách hàng gây rối và tấn công.

Trên phạm vi toàn quốc, Cục Hàng không Liên bang Mỹ báo cáo có hơn 5.400 báo cáo về việc hành khách vô kỷ luật được báo cáo trong năm nay.

Minh Thu (lược dịch)