Ma túy tổng hợp "núp bóng" trong đồ ăn, tấn công mạnh giới trẻ

Xã hội - Ngày đăng : 14:56, 01/12/2021

Ma túy tổng hợp đang tìm đủ mọi cách để tấn công vào người dân nói chung, đặc biệt là người nghiện. Các đối tượng còn đưa ma túy tổng hợp vào các loại đồ ăn, thức uống, đe dọa sức khỏe giới trẻ.

Liên quan đến hiện tượng thời gian gần đây công an một số địa phương phát hiện các vụ việc ma túy tổng hợp có trong thực phẩm, đồ uống, gây tâm lý lo lắng cho người dân, nhất là các bậc phụ huynh có con em ở độ tuổi học sinh, thanh thiếu niêu, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an).

Ma túy tổng hợp đã và đang tấn công rất mạnh vào các thanh thiếu niên với nhiều vỏ bọc, vậy ông có thể nói rõ hơn về loại hình tội phạm ma túy này đang thay đổi ra sao trong bối cảnh hiện nay?

- Ma túy tổng hợp đang tìm đủ mọi cách để tấn công vào người dân nói chung, đặc biệt là người nghiện. Để lôi kéo được một số lượng người nghiện lớn thì ma túy tổng hợp luôn thay đổi về mẫu mã, hình thức, đặc biệt là tác dụng kích thích.

Dưới nhiều góc độ khác nhau, ma túy tổng hợp được núp bóng ở các đồ ăn, nước uống, các loại thực phẩm chức năng. Thời gian gần đây, ma túy tổng hợp đã vào Việt Nam bằng một số con đường, đặc biệt là hình thức vận chuyển không chính thức như qua các con đường tiểu ngạch, hàng xách tay, đường hàng không.

Hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào có hoạt chất là ma túy, bởi vì ma túy được kiểm soát rất chặt chẽ.

Mới đây, tại Quảng Ninh lực lượng chức năng đã phát hiện sự việc các cháu học sinh sử dụng một loại kẹo, sau khi giám định thì những viên kẹo này có chứa chất THC - ma túy cần sa tổng hợp.

Như vậy, chúng ta phát hiện ra một số vụ việc các đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp ẩn trong các đồ uống, thực phẩm... từ nước ngoài về. Còn thực tế, chúng ta đã kiểm soát ma túy tổng hợp khá chặt chẽ ở trong nước, số vụ việc phát hiện là hàng trôi nổi và các đối tượng mang từ nước ngoài về bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng với số lượng không nhiều.

Ma túy tổng hợp núp bóng trong đồ ăn, tấn công mạnh giới trẻ - 1

Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an). (Ảnh: Nguyễn Dương).

Vậy giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đưa ra như thế nào, thưa ông?

- Để đấu tranh có hiệu quả với các loại ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng, thì đầu tiên chúng ta phải làm tốt công tác tuyên truyền. Báo chí là một kênh thông tin rất có hiệu quả trong công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy.

Thời gian qua, qua kênh báo chí, chúng tôi đã tuyên truyền rất tốt đến người dân, đặc biệt các cháu học sinh, sinh viên, để các cháu thấy được ma túy tổng hợp luôn núp bóng ở rất nhiều dạng thực phẩm, đồ ăn khác nhau. Để sử dụng một  chất nào đó, chúng ta phải là những người tiêu dùng thông thái.

Mọi người hãy sử dụng những thực phẩm, đồ uống được cơ quan chức năng cấp phép. Khi người dân sử dụng nên có sự lựa chọn, nên có sự tham vấn với cơ quan chức năng, chúng ta không nên đưa bất kỳ chất nào chưa được cấp phép hoặc chất lạ vào trong cơ thể, bởi điều này là không tốt.

Các đối tượng tội phạm về ma túy đang lợi dụng việc trên để đưa nhiều chất ma túy vào đồ ăn, thức uống như vậy.

Hi vọng, qua việc tích cực tuyên truyền của báo chí, người dân sẽ có được thông tin hữu ích và có được nhận thức tốt hơn đối với công tác phòng ngừa tội phạm về ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng.

Như ông nói ở trên, ma túy tổng hợp ẩn trong các loại đồ uống, thực phẩm khác nhau, vậy làm thế nào để người dân nhận biết được loại đồ uống, thực phẩm có chứa ma túy, mà bằng mắt thường rất khó phát hiện?

Tôi đã nói ở trên, những đồ ăn, thức uống được cấp phép của cơ quan chức năng, thì đó là những thứ đã được kiểm soát. Còn các mặt khác như bánh, kẹo,... là những đồ ăn hàng ngày, thì thực tế chúng tôi cũng chưa phát hiện được những  vụ việc các đối tượng đưa ma túy vào các bánh kẹo thông thường. Thực tế, dạng ma túy có trong thực phẩm, đồ uống mà thời gian qua lực lượng chức năng phát hiện ở một số địa phương như ở Quảng Ninh, là các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài về, đó là hàng trôi nổi.

Đối với các loại thực phẩm, đồ uống có nguồn gốc không rõ ràng, trôi nổi trên thị trường, khi người dân sử dụng phải hết sức cảnh giác. Người lớn cần tuyên truyền cho các cháu nhỏ khi sử dụng các đồ ăn, thức uống lạ đưa từ nước ngoài về phải rất cảnh giác và không sử dụng nếu không biết nguồn gốc, nơi cấp phép của các loại thực phẩm này.

- Việc quản lý các hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam, kể cả hàng hóa nhập khẩu không chính ngạch thì trách nhiệm không phải của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, vậy Cục đã phối hợp với các đơn vị chức năng khác để phòng ngừa, ngăn chặn ma túy tổng hợp thẩm lậu vào Việt Nam núp bóng dưới các mặt hàng thực phẩm, đồ uống như thế nào, thưa ông?

Việc này chúng tôi đã phối hợp rất tốt với các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan chức năng của Bộ Y tế như Cục An toàn thực phẩm và các đơn vị khác mà quản lý chuyên ngành về lĩnh vực này.

Một mặt chúng tôi tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mặt khác, thông qua các cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi đã có những điều chỉnh ngăn chặn bằng các qui định của pháp luật, như: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đã qui định rất rõ, rất chi tiết, cụ thể đối với từng chuyên ngành về công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Các Bộ  như: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ngoài ra có các bộ chuyên ngành khác như Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, các đơn vị liên quan đều có chức năng, nhiệm vụ cụ thể về công tác phòng, chống ma túy. Ví dụ như  Hải quan là đơn vị "canh cửa" ở các tuyến biên giới để kiểm soát các mặt hàng từ bên ngoài vào Việt Nam. Tất cả việc này đều có sự phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng và đều có sự trao đổi hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của các lực lượng để phòng ngừa tội phạm ma túy từ xa.

Xin cảm ơn ông!

Trước đó, tại tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều học sinh dương tính với ma túy sau khi ăn loại kẹo giống như kẹo dẻo.

Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, tối 24/10, một học sinh (sinh năm 2006, trú tại phường Hoành Bồ), đến chơi nhà chị họ ở cùng phường và tìm thấy 1 túi có nhiều gói dạng thanh (giống như kẹo dẻo) trong hộp đồ chơi. Do tưởng là kẹo nên cháu đã cầm về và mang kẹo ra mời các bạn cùng ăn.

Sau khi ăn, có 10/13 cháu có biểu hiện ngộ độc, phải đưa đi cấp cứu. Loại gói dạng thanh này là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa.

Nguyễn Dương(thực hiện)