Báo Indonesia cảnh báo đội nhà về "vũ khí bí mật" của tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 10:40, 01/12/2021

Tờ Bola Sport cho rằng tiền đạo Công Phượng của tuyển Việt Nam sẽ là "cơn ác mộng" cho hàng phòng ngự tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 30 cầu thủ tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 hôm 30.11. Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn giữ lại bộ khung ổn định, trong đó có 14 cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2018 như Duy Mạnh, Đình Trọng, Hồng Duy, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng, Xuân Trường, Văn Đức, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh và Đức Chinh.

Tờ Bola Sport (Indonesia) đánh giá rất cao đội hình của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Đặc biệt, tờ báo này cũng chỉ ra một cái tên được đánh giá là "vũ khí nguy hiểm" trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo ở giải đấu này.

Báo Indonsia đề cao khả năng của tiền đạo Công Phượng tại AFF Cup 2020. Ảnh: Trung Thu
Báo Indonsia đề cao khả năng của tiền đạo Công Phượng tại AFF Cup 2020. Ảnh: Trung Thu

"Tuyển Việt Nam là một đối thủ khó chịu với các đội bóng còn lai ở bảng B. Tại AFF Cup 2020, ngoài những trụ cột quan trọng, họ có sự góp mặt của một số cầu thủ lứa U23 như Thanh Bình, Việt Anh, Văn Đạt, Văn Chuẩn. Tuy nhiên, có một cầu thủ sẽ là "cơn ác mộng" cho hàng phòng ngự tuyển Indonesia, đó là Công Phượng", tờ Bola Sport nhận định.

Tờ báo xứ Vạn đảo dẫn chứng: "Công Phượng là cầu thủ trụ cột được huấn luyện viên Park Hang-seo trọng dụng trong những giải đấu vừa qua. Tại AFF Cup 2018, anh ra sân trong 7 trận đấu và ghi 3 bàn thắng. Bên cạnh đó, tiền đạo này được ví như 'Messi Việt Nam' và từng có khoảng thời gian chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Bỉ trong màu áo câu lạc bộ Sint-Truidense".

Trước đó, Công Phượng từng ghi bàn vào lưới Indonesia, góp phần giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước đội bóng này tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên đất UAE. Với kĩ thuật cá nhân cùng khả năng tạo đột biến trên hàng công, tiền đạo sinh năm 1995 luôn được xem là "mối đe doạ" với các đối thủ tại đấu trường AFF Cup. 

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Singapore vào chiều nay (1.12) để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lần lượt chạm trán với tuyển Lào (6.12), Malaysia (12.12), Indonesia (15.12) và Campuchia (19.12) trong khuôn khổ vòng bảng. 

MINH PHONG