Sạt lở nghiêm trọng đe dọa "xóa sổ" nhiều nhà dân

Xã hội - Ngày đăng : 07:02, 30/11/2021

Mưa lớn nhiều ngày gây sạt lở nặng tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi). Sạt lở đe dọa "xóa sổ" nhiều nhà dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 2 ngày 28 và 29/11, tại Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng, đặc biệt tại các huyện miền núi. Riêng huyện miền núi Ba Tơ có lượng mưa đo được đạt từ 200 - 400 mm. Mưa lớn khiến nhiều sông, suối xuất hiện lũ lớn, sạt lở đất đe dọa nhiều nhà dân.

Sạt lở nghiêm trọng đe dọa xóa sổ nhiều nhà dân - 1

Mưa lớn gây sạt lở núi chia cắt đường giao thông, đe dọa nhiều khu dân cư tại huyện miền núi Ba Tơ (Ảnh: Nguyễn Minh).

Trong ngày 29/11, nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện Ba Tơ đi các xã Ba Xa, Ba Tiêu, Ba Ngạc, Ba Nam… bị nước lũ chia cắt. Đặc biệt, tại xã Ba Nam, xảy ra hàng loạt điểm sạt lở núi.

Theo ông Phạm Văn Đin - Chủ tịch UBND xã Ba Nam, mưa lớn trong mấy ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã bị sạt lở, đe dọa nhiều nhà dân. Riêng trong ngày 29/11 có 2 điểm sạt lở rất nặng, đặc biệt là điểm sạt lở tại thôn Xà Râu.

"Có khoảng 9 điểm sạt lở trên địa bàn xã, trong đó có 2 điểm sạt lở gây nguy hiểm cho người dân. Xã đã di dời hơn 30 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện tại, mưa rất lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng", ông Đin nói.

Sạt lở nghiêm trọng đe dọa xóa sổ nhiều nhà dân - 2

Điểm sạt lở núi tại thôn Xà Râu, xã Ba Nam, huyện Ba Tơ khiến nhiều nhà dân có nguy cơ bị "xóa sổ" (Ảnh: Nguyễn Minh).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ - cho biết, nước lũ đang lên rất nhanh gây chia cắt các tuyến đường về 5 xã khu Tây của huyện Ba Tơ. UBND huyện đã chỉ đạo các xã triển khai phương án phòng chống thiên tai một cách nghiêm túc nhất. Trong đó đặc biệt lưu ý việc di dời các hộ dân vùng bị lũ, sạt lở đất đe dọa đến nơi an toàn

"Mưa lũ đang rất phức tạp nên vẫn chưa có thống kê chính thức về tình hình thiệt hại. Tuy nhiên, qua báo cáo sơ bộ ban đầu, chưa có thiệt hại về người, nhà dân", ông Vinh thông tin.

Sạt lở nghiêm trọng đe dọa xóa sổ nhiều nhà dân - 3

Mưa lớn gây chia cắt nhiều tuyến giao thông, làm ngập trên 600 ngôi nhà của người dân tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Nguyễn Minh).

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông lên nhanh. Tính đến 16h ngày 29/11, lũ trên các sông tại Quảng Ngãi đã trên mức BĐ 2; riêng sông Vệ và sông Trà Câu trên BĐ 3.

Mưa lũ làm 600 ngôi nhà bị ngập sâu, hàng chục tuyến đường bị nước lũ, sạt lở đất gây chia cắt. Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông sẽ tiếp tục lên và có khả năng sẽ vượt mức BĐ 3 gây ngập diện rộng.

Quốc Triều