Sống sót thần kỳ sau 2 giờ bám càng máy bay đến Mỹ

Đối ngoại - Ngày đăng : 21:30, 28/11/2021

Các nhà chức trách đã phát hiện một thanh niên trốn trong khoang càng máy bay từ Guatemala đến thành phố Miami của Mỹ.
Sống sót thần kỳ sau 2 giờ bám càng máy bay đến Mỹ
Người đàn ông bám càng máy bay từ Guatemala tới Mỹ hôm 27/11 (Nguồn: Dailymail)

"Các nhân viên thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) tại sân bay quốc tế Miami đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi trốn trong khoang chứa càng đáp của máy bay xuất phát từ Guatemala vào sáng 27/11", thông báo của CBP cho biết.

Theo CBP, thanh niên Guatemala đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và sự việc vẫn đang được điều tra.

Hãng hàng không American Airlines cho biết sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 1182 của hãng từ thủ đô Guatemala City của Guatemala đến Miami, Mỹ. Máy bay hạ cánh lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương và lực lượng hành pháp đã tiếp cận máy bay "vì vấn đề an ninh".

American Airlines không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc, ngoại trừ thông báo rằng họ đang hỗ trợ cuộc điều tra. Chuyến bay từ Guatemala đến Miami kéo dài hơn 2 giờ 30 phút.

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ đã xác nhận vụ việc trong một tuyên bố được đăng trên đài truyền hình WTVJ có trụ sở tại Miami. Một đoạn video đã ghi lại hình ảnh người đàn ông tại sân bay quốc tế Miami ngay sau khi máy bay hạ cánh.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông có vẻ bỡ ngỡ nhưng không có thương tích trên người, ngồi trên đường băng bên cạnh máy bay. Người này mặc quần jean, áo khoác và đi giày, trong khi nhân viên sân bay chăm sóc và hỏi anh ta có muốn một ít nước không.

Luật sư Angel Leal nói với WTVJ rằng người đàn ông Guatemala bám càng máy bay vào Mỹ sẽ bị CBP giam giữ và đối mặt với lệnh trục xuất khẩn cấp.

Công dân Guatemala chiếm một phần đáng kể trong số khoảng 1,7 triệu người di cư bị các đặc vụ biên giới Mỹ bắt giữ hoặc trục xuất trong năm qua. Nhiều người trong số họ là người Trung Mỹ chạy trốn khỏi các băng nhóm bạo lực và đói nghèo.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ từ chối bình luận về vụ việc hôm 27/11. Theo FAA, 129 người đã tìm cách trốn trong khoang chứa càng đáp hoặc các bộ phận khác của máy bay thương mại trên toàn thế giới kể từ năm 1947. Trong số này, 100 người đã chết vì bị thương hoặc vì lý do khác.

Vụ việc mới nhất gợi nhớ video được quay hồi tháng 8 cho thấy những người Afghanistan tuyệt vọng cố gắng bám vào bên ngoài một máy bay vận tải của quân đội Mỹ. Vào thời điểm đó, máy bay đang cất cánh trong cuộc sơ tán hỗn loạn khỏi thủ đô Kabul sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan. Đoạn video khác cho thấy 2 người rơi khỏi máy bay Mỹ sau khi cất cánh từ Kabul.

Một vụ việc tương tự xảy ra vào tháng 4/2014, khi một thiếu niên 16 tuổi đã sống sót sau 5 giờ bám càng máy bay từ California đến Hawaii.

Thành Đạt