Viện Kiến trúc Quốc gia nghiên cứu về quy chế khu đô thị thông minh

Cuộc sống số - Ngày đăng : 16:33, 26/11/2021

Bộ Xây dựng giao cho Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức hội thảo về quy chế quản lý đầu tư phát triển khu đô thị thông minh, lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, sau đó tổng hợp hoàn thiện đề xuất.

Mới đây, Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội thảo dự thảo về quy chế quản lý đầu tư phát triển khu đô thị thông minh. Tới dự hội nghị có Ban lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia; Cục phát triển đô thị; Trung tâm thông tin quan hệ quốc tế; và các doanh nghiệp.

Theo trang vienkientrucquocgia.gov.vn, TS. KTS Trịnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia phát biểu khai mạc Hội thảo; chia sẻ rằng đây là nhiệm vụ thường xuyên năm 2021, được Bộ Xây dựng giao cho Viện tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, sau đó tổng hợp hoàn thiện đề xuất.

Viện Kiến trúc Quốc gia nghiên cứu về quy chế khu đô thị thông minh
Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội thảo dự thảo về quy chế quản lý đầu tư phát triển khu đô thị thông minh (nguồn ảnh: vienkientrucquocgia.gov.vn).

Đại diện nhóm nghiên cứu, ThS. KTS Lê Thị Lan Phương trình bày Tổng quan về khu đô thị thông minh, sự cần thiết của đô thị thông minh, khái niệm đô thị thông minh, những yếu tố cốt lõi và những trụ cột, so sánh đô thị xanh và đô thị thông minh, sự cần thiết lập quy chế quản lý khu đô thị thông minh.

ThS. Lê Thúy Hà, Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, có tham luận chia sẻ kinh nghiệm quốc tế lộ trình phát triển đô thị thông minh và khuyến nghị cho Việt Nam, trong đó đô thị thông minh đóng vai trò cho việc phát triển kinh tế xã hội. Tựu trung lại đô thị thông minh phải là thành phố hiện đại, có nền kinh tế thông minh, môi trường thông minh, quản trị thông minh, giao thông thông minh, năng lượng thông minh,…

Ngoài ra còn nhiều ý kiến đóng góp khác. Thay mặt Viện Kiến trúc Quốc gia, đơn vị chủ trì đề tài ghi nhận và cảm ơn các chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý nhà nước và doanh nghiệp đã có nhiều chia sẻ bổ ích, tích cực đóng góp qua buổi hội thảo này.

H.A.H