Xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 trên VTVcab

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 15:12, 19/11/2021

Từ 5.12.2021, AFF Cup 2020 bắt đầu khởi tranh. Đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với tư thế của nhà đương kim vô địch. Sự chờ đợi của hàng chục triệu người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục được sống trong 1 tháng bóng đá với kỳ vọng đội tuyển tiếp tục giữ vững thế là đội tuyển số 1 khu vực Đông Nam Á. VTVcab trực tiếp trọn vẹn 26 trận đấu của giải AFF Cup 2020 trên ON Sports + và ứng dụng ON.

Một giải đấu mới nhưng đều là những gương mặt quen thuộc. Một thế hệ bóng đá vẫn luôn khiến người hâm mộ tự tin: Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Công Phương, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường… sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng nhau chinh phục ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.

"Những chiến binh sao vàng" có đầy đủ điều kiện tốt nhất để chơi với tâm thế tự tin của mình dựa trên trình độ, vị thế của mình ở khu vực thời gian qua. Dù sau 6 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chưa đạt điểm số nào nhưng họ đã tích lũy, học hỏi được những kinh nghiệm. Nhờ được cọ xát với các danh thủ hàng đầu châu lục, các cầu thủ như mở ra một tầm nhìn mới về bóng đá thế giới.

Chính vì vậy, người hâm mộ đang chờ đợi để chứng kiến sự trở lại ngọt ngào của một ông “vua” bóng đá Đông Nam Á. Năm nay, giải đấu sẽ được tổ chức tại Singapore là nơi luôn đem đến những trái ngọt cho đội tuyển Việt Nam.

Năm 1996, kỳ AFF Cup đầu tiên được tổ chức tại Singapore, đội tuyển đã khẳng định Việt Nam là một nền bóng đá mạnh với danh hiệu thứ 3 của giải.

Năm 2008, trên đất Singapore với bàn thắng duy nhất của Quang Hải đã giúp tuyển Việt Nam vượt qua chính chủ nhà và giành quyền vào chơi trận chung kết, đánh bại Thái Lan và xưng vương lần đầu tiên tại khu vực.

Những ký ức ngọt ngào đó sẽ tạo niềm tin, sức mạnh tinh thần khích lệ các cầu thủ của chúng ta tự tin chơi bóng với tâm thế vượt qua mọi đối thủ để giữ vững ngôi vị cao nhất khu vực.

 
Đội tuyển Việt Nam phải bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2020.

Năm nay, các đối thủ của tuyển Việt Nam không có sự chuẩn bị tốt. Họ chỉ tham gia một số trận giao hữu nhỏ. Trong khi đó, tuyển Việt Nam liên tiếp có 6 trận đấu đầy bổ ích. Phong độ của các cầu thủ luôn được củng cố và tôi luyện qua từng trận đấu khi mà các đối thủ vẫn không có sự đột biến lớn.

Đội tuyển Thái Lan vừa mới thể hiện phong độ không tốt khi đội U23 của họ rất vất vả để vượt qua vòng loại U23 Châu Á. Hơn nữa, đội tuyển này cũng ít được tập trung, và sẽ phải chờ đợi nếu muốn có nhiều nhân tố quan trọng đang thi đấu tại nước ngoài trở về thi đấu tại AFF Cup 2020 như: Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Thanawat,....

Đương kim Á quân của giải -  đội tuyển Malaysia sau khi công bố thành viên thì phần lớn là các cầu thủ thi đấu cho các câu lạc bộ trong nước. Những cái tên quen thuộc bao gồm: Aidil Zafuan Radzak, Shahrul Saad, Safawi Rasid.

Bên cạnh đó, tuyển Indonesia với sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn quốc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có thể tạo ra những bất ngờ tại giải đấu, nhờ một số cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại Châu Âu.

MINH TRIẾT