Hình phạt thiến hóa học đối với tội phạm hiếp dâm ở Pakistan

Đối ngoại - Ngày đăng : 08:15, 19/11/2021

Pakistan thông qua dự luật thiến hóa học đối tượng phạm tội tấn công tình dục, sau khi nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra gây phẫn nộ trong dư luận.

Những đối tượng phạm tội hiếp dâm nhiều lần ở Pakistan có thể đối mặt với hình phạt thiến hóa học, sau khi các nghị sĩ nước này thông qua dự luật chống hiếp dâm nhằm đẩy nhanh quá trình xét xử và thực thi những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.

Theo CNN, động thái của giới chức Pakistan được đưa ra sau khi dư luận nước này vô cùng phẫn nộ trước các vụ án hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng nhằm vào phụ nữ và trẻ em đang ngày càng gia tăng. Nhiều cuộc biểu tình bùng nổ trên khắp lãnh thổ Pakistan yêu cầu giới chức trách đòi lại công lý cho các nạn nhân bị cưỡng hiếp.

Hình phạt thiến hóa học đối với tội phạm hiếp dâm ở Pakistan
Pakistan thông qua dự luật thiến hóa học đối với tội phạm hiếp dâm. (Ảnh: AP)

Chiểu theo dự luật, chính phủ Pakistan cần thiết lập tòa án chuyên trách trên cả nước để xử các vụ án hiếp dâm và đảm bảo những vụ án lạm dụng tình dục được xét xử “nhanh chóng và tốt nhất là trong vòng 4 tháng”.

Những đối tượng phạm tội hiếp dâm có thể bị xử tử hình hoặc nhận án tù chung thân.

Ngoài ra, những đối tượng phạm tội nhiều lần có thể bị thiến hóa học. Đây là biện pháp tiêm hormone làm kháng và giảm hormone sinh dục nam testosterone từ đó giảm nhu cầu ham muốn về tình dục. Tuy nhiên, thiến hóa học chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định.

Hình phạt này đã được sử dụng ở nhiều nước như Hàn Quốc, Ba Lan, Cộng hòa Séc và một số bang ở Mỹ.

Hồi tháng 12/2020, Reuters dẫn số liệu của tổ chức phi lợi nhuận War Against Rape ở Karachi cho hay chưa tới 3% thủ phạm tấn công tình dục hoặc hiếp dâm bị kết tội ở Pakistan.

Vào tháng Một năm nay, một phán quyết mang tính cột mốc cũng đã được công bố ở Pakistan khẳng định thủ tục kiểm tra trinh tiết của những nạn nhân sống sót sau khi bị tấn công tình dục là bị cấm thực hiện tại tỉnh đông dân nhất của nước này Punjab.

Từ năm ngoái, giới chức Pakistan đẩy mạnh tranh luận về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt tăng nặng đối với tội phạm tình dục nhất là sau vụ án xảy ra vào tháng 9/2020, khi một người phụ nữ đang lái xe chở theo 2 con nhỏ nhưng bị 2 gã đàn ông cưỡng hiếp bên con đường lớn, giữa lúc chiếc ô tô của nạn nhân bị hết xăng.

Ban đầu các nghị sĩ Pakistan cân nhắc treo cổ công khai đối tượng phạm tội tấn công tình dục phụ nữ và trẻ em. Song Thủ tướng Imran Khan lo ngại hình phạt này sẽ khiến Liên minh châu Âu (EU) xóa bỏ những thỏa thuận ưu đãi thương mại với Pakistan. Thay vào đó, Thủ tướng Khan đề xuất thiến hóa học đối với thủ phạm gây ra các vụ án cưỡng hiếp tàn bạo.

Minh Thu (lược dịch)