Thanh niên định đi bộ 1.500 km về quê, được CSGT thuê xe "hộ tống"

Xã hội - Ngày đăng : 15:05, 18/11/2021

Nguyễn Văn Hòa dự định đi bộ từ Đồng Nai về nhà ở Hà Tĩnh nhưng đến địa phận Quảng Ngãi thì kiệt sức. CSGT Quảng Ngãi đã phát hiện, thuê xe giúp đỡ nam thanh niên về quê an toàn.

Trưa 18/11, tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thuê xe đưa Nguyễn Văn Hòa (21 tuổi, quê Hà Tĩnh) về nhà. Ngoài việc hỗ trợ xe, CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi còn hỗ trợ kinh phí, đồ sinh hoạt cá nhân cho Nguyễn Văn Hòa.

Thanh niên định đi bộ 1.500 km về quê, được CSGT thuê xe hộ tống - 1

CSGT Công an Quảng Ngãi hỗ trợ lương thực, kinh phí và thuê xe đưa Nguyễn Văn Hòa về Hà Tĩnh (Ảnh: T.S)

Khoảng 9h sáng nay 18/11, tổ tuần tra của lực lượng CSGT Công an Quảng Ngãi phát hiện Nguyễn Văn Hòa đang đi bộ trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh. Lúc này Hòa có biểu hiện kiệt sức nên tổ CSGT đã tiếp cận, tìm hiểu thông tin.

Hòa cho biết, em từ Hà Tĩnh vào Đồng Nai làm phụ hồ. Mấy tháng qua, Hòa mất việc làm, không còn tiền để trang trải cuộc sống nên quyết định về quê. Trên đường Hòa có đón xe xin đi nhờ nhưng do dịch bệnh nên nhiều xe từ chối.

Khoảng nửa tháng qua, Hòa mang ba lô đi bộ từ Đồng Nai đến Quảng Ngãi. Đi bộ liên tục, thời tiết miền Trung có mưa lớn kéo dài nên đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì Hòa kiệt sức. Rất may lực lượng CSGT đã phát hiện, giúp đỡ Hòa về quê.

Thanh niên định đi bộ 1.500 km về quê, được CSGT thuê xe hộ tống - 2

Sức khỏe Hòa suy kiệt trong khi em tha thiết muốn được về nhà sớm nên CSGT đã thuê xe cứu thương đưa em về quê (Ảnh: T.S).

Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an Quảng Ngãi thường xuyên hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê. Mới đây, tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tuần tra trên địa bàn thị xã Đức Phổ phát hiện 3 người trong một gia đình nghỉ chân bên đường.

Qua tìm hiểu, người chồng tên T.V.L. (28 tuổi, quê Nghệ An) đang chở vợ mang thai và con nhỏ từ tỉnh Bình Dương về quê để sinh nở. Tổ CSGT đã hỗ trợ nước uống, sữa để gia đình này tiếp tục lên đường.

Trưa cùng ngày, trên đường quay về trụ sở, tổ CSGT lại phát hiện 3 người trong gia đình nói trên ngồi bên vệ đường. Lúc này, người phụ nữ ôm bụng đau đớn, có dấu hiệu chuyển dạ. Tổ CSGT lập tức dùng xe công vụ đưa thai phụ đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, 3 người trong gia đình anh L. có kết quả dương tính khi test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Sau đó, các cán bộ CSGT được nhân viên y tế hỗ trợ thực hiện biện pháp cách ly phòng dịch theo quy định.

Quốc Triều