Phú Quốc mở đầu chương trình thí điểm “hộ chiếu vaccine”

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 07:04, 17/11/2021

Sau gần hai năm “đóng băng” vì dịch bệnh, du lịch Việt Nam sẽ đoàn khách quốc tế đầu tiên đến TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào ngày 20/11.

Theo dự kiến, đoàn khách quốc tế gồm 209 du khách Hàn Quốc khởi hành từ sân bay Incheon sẽ nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lúc 12h ngày 20/11. Họ sẽ có kỳ nghỉ bốn ngày, ba đêm với hành trình khép kín từ chuyến bay đến địa điểm nghỉ dưỡng tại Vinpearl. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới, đồng thời được đánh giá là bước mở đầu cho chương trình thí điểm “hộ chiếu vaccine” ở Phú Quốc nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung.

Đoàn khách quốc tế tới Phú Quốc vào ngày 20/11 sẽ lưu trú ở khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc (Ảnh: Vietnam+)

Đoàn khách quốc tế tới Phú Quốc vào ngày 20/11 sẽ lưu trú ở khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc (Ảnh: Vietnam+)

Sau khi nhập cảnh, các du khách được tiến hành sàng lọc sức khoẻ ngay tại sân bay, cài đặt ứng dụng IGOVN và PC-COVID trước khi di chuyển thẳng về khách sạn. Toàn bộ thành viên của đoàn sẽ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Vinpreal Resort & Spa Phú Quốc - nơi đã được phép đón khách quốc tế ở khu vực riêng biệt và đảm bảo không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của những du khách khác.

Ngoài ra, du khách cũng sẽ tiến hành test nhanh Covid hai lần - ngày đầu và ngày cuối trong hành trình kỳ nghỉ của mình. Du khách có thể đi tham quan, ăn uống, giải trí hay mua sắm ở những địa điểm hấp dẫn theo đúng hành trình hộ chiếu vaccine ở siêu quần thể Phú Quốc United Center nếu có kết quả xét nghiệm âm tính. Đồng thời du khách được khuyến cáo tự theo dõi sức khoẻ, đảm bảo tuân thủ “thông điệp 5K” cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Để đảm bảo an toàn và đem lại sự an tâm tối đa cho du khách, các cơ sở của Vinpearl còn duy trì kích hoạt “lá chắn” ba lớp kiểm soát tối đa 24/7, đảm bảo quy trình vệ sinh phòng dịch chặt chẽ nhất trong nội khu - tương tự các thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng quốc tế và đưa ra bộ tiêu chuẩn an toàn nâng cao, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn trong kế hoạch triển khai du lịch hộ chiếu vaccine. Tât cả nhân viên phục vụ khách của chương trình này đều được bố trí “3 tại chỗ”, thực hiện khoanh vùng bước sinh hoạt, theo dõi toàn bộ lịch trình tiếp xúc, kiểm tra thân nhiệt đầu và cuối ngày làm việc nhằm đảm bảo an toàn cao nhất.

Dự kiến sau khi đón đoàn khách quốc tế đầu tiên vào ngày 20/11, trong giai đoạn tới, mỗi tháng Phú Quốc sẽ đón từ 20 chuyến bay quốc tế.

Thảo Phạm (t/h)