Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở núi Bà Đen cao nhất Đông Nam bộ

Xã hội - Ngày đăng : 07:41, 17/11/2021

Là ngọn núi cao nhất Đông Nam bộ, núi Bà Đen (Tây Ninh) xuất hiện vết sạt lở kéo dài hàng trăm mét, khiến nhiều cây xanh và đất đá bị cuốn trôi từ đỉnh xuống chân núi vào chiều 14/11.

Cận cảnh vết sạt lở dài hơn 600m ở núi Bà Đen.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở núi Bà Đen cao nhất Đông Nam bộ - 1

Chiều 14/11, núi Bà Đen (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn kéo dài. Nhiều người dân ở khu vực gần chân núi nghe tiếng động và thấy khối lượng lớn đất đá từ trên đỉnh núi đổ xuống phía sau núi Bà Đen.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở núi Bà Đen cao nhất Đông Nam bộ - 2

Khu vực sườn núi phía sau Chùa Bà xuất hiện một đường sạt lở lớn, kéo dài khoảng 600m từ đỉnh xuống gần chân núi. Đất đá càn quét dọc đường khiến nhiều cây cối bị gãy đổ, cuốn trôi.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở núi Bà Đen cao nhất Đông Nam bộ - 3

Nguyên nhân ban đầu được đơn vị chức năng Tỉnh Tây Ninh xác định là do mưa lớn kéo dài suốt 2 tuần làm nền đất yếu, khiến khối lượng lớn đất đá bị sụt xuống. Đến chiều ngày 16/11, đơn vị quản lý núi Bà Đen vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường vụ việc để khắc phục.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở núi Bà Đen cao nhất Đông Nam bộ - 4

Ông Nguyễn Hiếu (ngụ huyện Dương Minh Châu) sau khi nghe tin núi Bà bị sạt lở, đã đi xe máy tới tận chân núi để tìm đường lên xem. Ông Hiếu là số ít người dân hiếu kỳ đã bất chấp nguy hiểm, tìm đường vào tận hiện trường để ngóng xem hiện trường.

"Khi nghe thông tin núi Bà sạt lở tôi và nhiều người dân ai cũng bất ngờ vì núi Bà Đen chưa từng bị sạt lở nhiều năm nay. Đứng ở xa không thấy rõ nên tôi tìm đường tới gần chân núi xem có thấy được gì không", ông Hiếu nói.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở núi Bà Đen cao nhất Đông Nam bộ - 5

Anh Trương Văn Hiếu (ngụ thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh), cho biết cách đây hai hôm nhìn thấy thông trên mạng xã hội có lan truyền nhiều hình ảnh, clip về việc núi Bà Đen bị sạt lở, nhân tiện có công việc đi ngang nên ghé lại xem.

"Nghe nói sạt lở từ hai hôm trước rồi, mà xa nên cũng không qua xem được, nay có việc gần đây nên ghé lại xem thử", anh Hiếu cho hay.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở núi Bà Đen cao nhất Đông Nam bộ - 6

Khu vực sạt lở nằm khá xa khu dân cư nên không có thiệt hại gì về người và hoa màu, cây trồng của người dân.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở núi Bà Đen cao nhất Đông Nam bộ - 7

Khu vực sườn núi Bà Đen trước khi chưa bị sạt lở (hình được chụp vào tháng 9/2020).

Núi Bà Đen cao 986 m, là ngọn núi có độ cao nhất vùng Đông Nam bộ. Hiện khu du lịch núi Bà Đen đang được một đơn vị đầu tư xây dựng, khai thác du lịch.

Hải Long