Hé lộ phàn nàn của Tổng thống Belarus trong ngày ký sắc lệnh hợp nhất Nhà nước Liên minh

Đối ngoại - Ngày đăng : 17:47, 05/11/2021

Ngày 4/11, trong ngày Nga-Belarus chính thức ký kết 28 sắc lệnh hợp nhất Nhà nước Liên minh, trùng với Ngày Thống nhất Dân tộc Nga, đã xảy ra một câu chuyện thú vị giữa hai nhà lãnh đao Vladimir Putin và Alexander Lukashenko.
Tổng thống Nga và người đồng cấp Belarus trên mọt du thuyền ở Biển Đen hồi tháng 5. (Nguồn: Ruptly)
Tổng thống Nga và người đồng cấp Belarus trong một cuộc gặp không chính thức trên một du thuyền ở Biển Đen, Sochi hồi tháng 5. (Nguồn: Ruptly)

Ngày 4/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Vịnh Karantinnaya ở Sevastopol để đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc Nội chiến Nga (1917-1922).

Buổi lễ được tổ chức trùng với Ngày Thống nhất Dân tộc Nga. Chuyến đi cũng diễn ra cùng ngày trước khi ông Putin tham gia phiên họp trực tuyến Hội đồng tối cao của Nhà nước Liên minh cùng người đồng cấp nước Belarus Alexander Lukashenko.

Tại cuộc họp với Tổng thống Lukashenko, nhà lãnh đạo Belarus đã "phàn nàn" rằng, ông không được mời tới Sevastopol để tham gia Ngày thống nhất của Nga.

Ông Lukashenko bày tỏ "nỗi ấm ức" ngay tại cuộc họp Hội đồng tối cao của Nhà nước Liên minh: "Vladimir Vladimirovich (Putin) từng hứa với tôi rằng anh ấy sẽ đưa tôi đến Crimea để giới thiệu những điều mới lạ, thấy những thứ mới đã được thực hiện ở đó và ấy sẽ chở tôi trên đường cao tốc đến Crimea. Nhưng hôm nay anh ấy đã bỏ đi một mình và chẳng mời tôi đi cùng".

Nhà lãnh đạo Belarus bày tỏ mong muốn được nhìn thấy Tượng đài tưởng niệm kết thúc cuộc Nội chiến Nga ở Sevastopol.

Đáp lại, Tổng thống Nga đảm bảo rằng, ông luôn vui mừng được chào đón người đồng cấp Lukashenko tại Bán đảo Crimea.

Trong một diễn biến khác, khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có kế hoạch chính thức mời người đồng cấp Belarus tới bán đảo Crimea hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời hãng TASS rằng, ông Lukashenko đã nhận được lời mời từ lâu.

Đài tưởng niệm những người đã chiến đấu trong Nội chiến được Tổng thống Nga chỉ thị thực hiện, bao gồm một số tác phẩm điêu khắc và ngọn lửa vĩnh cửu trên bờ Vịnh Karantinnaya, nằm không xa Khu bảo tồn Quốc gia Tauric Chersonese và Mũi Khrustalny.

Đài tưởng niệm đã được khánh thành vào tháng 4/2021.

Hoàng Hà