Chiều 3/11: Bộ Y tế hướng dẫn cách ly với phi công bay quốc tế; nhiều tỉnh có ca COVID-19 cộng đồng tăng

Tin Y tế - Ngày đăng : 14:26, 03/11/2021

Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn áp dụng biện pháp cách ly đối với phi công VNA nhập cảnh từ chặng bay quốc tế; Bến Tre, Đắk Lắk, Quảng Bình ghi nhận thêm nhiều F0; Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân.

Áp dụng biện pháp cách ly đối với phi công VNA chặng bay quốc tế

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và Tổng công ty hàng không Việt Nam thực hiện một số nội dung đối với tổ bay của Vietnam Airlines.

Theo đó, đối với chuyến bay quốc tế quay đầu về ngay, phi công không nhập cảnh và lưu trú qua đêm tại nước ngoài, đã tiêm đủ mũivaccine phòng COVID-19trên chuyến bay chở hàng hóa; chuyến bay quốc tế chở hành khách đáp ứng điều kiện toàn bộ hành khách có giấy chứng nhận đã tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnhCOVID-19, có kết quảxét nghiệmâm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc PCR trong vòng 72 giờ trước chuyến bay thì:

Phi công tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR vào ngày thứ nhất kể từ ngày về địa phương. Trong thời gian này phi công được thực hiện chuyến bay nội địa và quốc tế tiếp theo; đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Đối với chuyến bay chở khách mà có hành khách chưa tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19, phi công thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày nhập cảnh.

Chiều 3/11: Bộ Y tế hướng dẫn cách ly với phi công bay quốc tế; nhiều tỉnh có ca COVID-19 cộng đồng tăng  - Ảnh 1.

Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn áp dụng biện pháp cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với phi công VNA nhập cảnh từ chặng bay quốc tế

Trong thời gian này phi công được thực hiện chuyến bay nội địa và quốc tế tiếp theo nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 24 giờ trước chuyến bay và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Đối với chuyến bay quốc tế không quay đầu về ngay, phi công lưu trú qua đêm tại nước ngoài, đã tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19

Nếu là chuyến bay chở hàng hóa; chuyến bay quốc tế chở hành khách đáp ứng điều kiện toàn bộ hành khách có giấy chứng nhận đã tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 72 giờ trước chuyến bay:

Phi công thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 3 và ngày thứ 7 kể từ ngày nhập cảnh.

Trong thời gian này phi công được thực hiện chuyến bay quốc tế tiếp theo nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 24 giờ trước chuyến bay và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Đối với chuyến bay chở khách mà có hành khách chưa tiêm đủ mũi vaccine phòngCOVID-19 phi công thực hiện cách ly tập trung vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến bay, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày nhập cảnh và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.

Trong thời gian cách ly và theo dõi sức khỏe, phi công được thực hiện chuyến bay quốc tế tiếp theo nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 24 giờ trước chuyến bay và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Tây Ninh: Thêm 272 ca dương tính với SARS-CoV-2

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh, từ 18 giờ ngày 2/11 đến 6 giờ ngày 3/11 Tây Ninh ghi nhận 272 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, có 247 ca phát hiện qua test sàng lọc, 25 ca cách ly tập trung và nhập cảnh.

Cụ thể, thành phố Tây Ninh 48 ca, huyện Bến Cầu 37 ca, Thị xã Hoà Thành 33 ca, Thị xã Trảng Bàng 30 ca, huyện Tân Biên 25 ca, huyện Châu Thành 19 ca, huyện Dương Minh Châu 19 ca, huyện Tân Châu 25 ca, huyện Gò Dầu 7 ca;

29 ca có địa chỉ ngoài tỉnh, trong đó, 11 ca F1 cách ly ngày thứ 14; 18 ca TTYT Trảng Bàng test dương.

Những ca dương tính đang được ngành Y tế điều tra truy vết, vì vậy, thông tin có thể thay đổi sau khi kết thúc điều tra. Đề nghị người dân tuân thủ các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch của địa phương nơi cư trú; thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Bến Tre: Ghi nhận thêm 49 ca mắc COVID-19

Từ 18 giờ ngày 2/11 đến 11 giờ ngày 3/11, tỉnh có 49 ca mắc COVID-19. Tổng số ca mắc toàn tỉnh là 2.540 ca. Trong đó có 2.074 ca ra viện, 52 ca tử vong.

Trong số ca mắc, có 39 ca ghi nhận trong tỉnh gồm: 32 ca tại cộng đồng, 10 ca cách ly tại nhà; ngoài tỉnh 7 ca tại cộng đồng.

Hiện toàn tỉnh đang cách ly 5.132 trường hợp gồm: 2.058 F1, 1.675 F2, 1.399 người về từ vùng dịch.

Tính đến nay, tỉnh có 971.472 đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đó 73,57% dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 và 25,49% dân số tiêm mũi 2.

Đắk Lắk: Thêm 94 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 3/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tính từ 16h ngày 2/11 - sáng ngày 3/11, tỉnh ghi nhận thêm 94 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 29 trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng, riêng TP Buôn Ma Thuột đã 24 ca.

Như vậy, tính đến sáng ngày 3/11, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 4.490 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 2.248 F0 đã điều trị khỏi và 25 trường hợp tử vong. Tỉnh Đắk Lắk đang ở cấp độ 3 mức độ dịch COVID-19 (vùng nguy cơ cao).

Đặc biệt, trong một tuần qua, tỉnh ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc mới, trong đó có 700 ca ngoài cộng đồng. Vì vậy, tỉnh đã nâng mức độ dịch lên cấp độ 3 (nguy cơ cao), riêng TP Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Búk nâng mức độ lên cấp 4 (vùng đỏ - nguy cơ rất cao).

Hiện toàn tỉnh có hơn 1,3 triệu người trong độ tuổi tiêm vaccine phòng COVIVD-19 (từ 18 tuổi trở lên). Về việc triển khai tiêm vaccine, hiện toàn tỉnh có 236 điểm tiêm chủng. Tỷ lệ tiêm mũi 1 tại Đắk Lắk là 60,97%, mũi 2 là 9,3%.

Sau khi hoàn thành tiêm chủng cho người trên 18 tuổi, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai cho học sinh THPT, sau đó đến THCS.

Chiều 3/11: Bộ Y tế hướng dẫn cách ly với phi công bay quốc tế; nhiều tỉnh có ca COVID-19 cộng đồng tăng  - Ảnh 3.

Đến nay đã có 6 tỉnh, thành phố tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Quảng Bình: Có thêm 9 ca mắc COVID-19

Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 2/11 đến 6 giờ ngày 3/11), Quảng Bình ghi nhận thêm 9 ca COVID-19 mới

Đến nay, Quảng Bình ghi nhận tổng cộng 2.027 ca mắc COVID-19, trong đó, 1.912 ca đã điều trị khỏi và xuất viện; 6 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 109 ca.

Hiện có 1.218 trường hợp đang cách ly tập trung, 1.697 trường hợp cách ly tại nhà.

Thống kê cho thấy hiện có 461.931 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đó 65.954 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên vừa có thông báo từ 9h30 ngày 3/11, bệnh viện tạm ngừng tiếp nhận người bệnh đến đăng ký khám bệnh, chữa bệnh nội trú, ngoại trú, người bệnh chuyển tuyến thông thường để tập trung tầm soát dịch COVID-19 trong bệnh viện cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo cũng nêu rõ, bệnh viện chỉ tiếp nhận những người bệnh nặng, người bệnh cấp cứu, vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến dưới sau khi đã test nhanh COVID-19 âm tính.

Trước đó, ngày 28/10, bà Nguyễn Thị H. ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đến khám tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên và nằm điều trị tại Khoa Nội tiết. Sáng 2/11, bà H. làm thủ tục chuyển viện lên Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Đến 2 giờ ngày 3/11, bà H. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 3/11, kết quả xét nghiệm của toàn bộ cán bộ, nhân viên bệnh viện đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện Nghị quyết 128 trong các cơ sở giáo dụcBộ Y tế phối hợp với Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện Nghị quyết 128 trong các cơ sở giáo dục

SKĐS - Hai Bộ Y tế và GD&ĐT nhất trí sẽ cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe trong trường học khi học sinh, sinh viên trở lại trường, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 128.

Thái Bình