Kẻ nhiều lần giả danh công an để lừa đảo

Pháp luật - Ngày đăng : 16:28, 29/10/2021

(CATP) Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện vị “trung tá - phó phòng Cảnh sát kinh tế” thực ra là đối tượng mang 3 tiền án về tội lừa đảo, 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 2-2021, vừa ra tù thì gã tiếp tục giả danh công an để tái phạm.

“CÔNG AN” GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT

Cuối tháng 9-2021, qua mối quen biết cá nhân, ông T. (ngụ P7TP.Vị Thanh, Hậu Giang) quen Hôn, tự xưng là “trung tá, giữ chức phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hậu Giang”. Qua nhiều lần nói chuyện với gã, ông T. cho biết gia đình mình đang khiếu nại tranh chấp đất đai. Ông gởi đơn đến nhiều nơi, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Hôn liền nói: “Anh phôtô tất cả hồ sơ, giấy tờ liên quan đưa cho tôi xem”. Ông T. tin lời gã. Xem qua loa hồ sơ, Hôn ngã giá: “Muốn giải quyết thành công phải tốn chi phí 60 triệu đồng. Số tiền này không lớn đâu. Tôi có “ăn” đồng nào đâu, chủ yếu đưa cho mấy anh em tiền cà phê, nhậu nhẹt...”.

Nguyễn Hoàng Hôn bị bắt khi nhận 5 triệu đồng để giải quyết tranh chấp đất đai tại quán cà phê

Từ lúc đó, Hôn nhiều lần gọi điện cho ông T. hối thúc đưa tiền. Sáng 27-10-2021, ông T. (ngụ P7TP.Vị Thanh, Hậu Giang) nhận cuộc gọi của “trung tá” Hôn - tức Nguyễn Hoàng Hôn (SN 1990, ngụ TT.Vĩnh Viễn, H.Long Mỹ, cùng tỉnh): “Chiều, anh đưa cho tôi 5 triệu đồng đi công tác ở Cà Mau. Nhớ đưa sớm sớm, tôi còn sắp xếp công việc”. Nghe giọng nói qua điện thoại, ông T. phát sinh nghi ngờ. Ông T. xác minh thì được biết, Công an tỉnh Hậu Giang không ai có tên Hôn giữ chức Phó phòng Cảnh sát kinh tế. Sự việc được ông T. trình báo công an. Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Hôn hẹn ông T. tại quán cà phê nhận 5 triệu đồng thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ.

BỀ DÀY

Tại trụ sở công an, qua khai thác nhanh, Hôn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Y còn khai thêm, với thủ đoạn tương tự, đã nhận 2 triệu đồng của một phụ nữ ở TP.Vị Thanh để giúp làm thủ tục ly hôn vào tháng 9-2021, rồi đem tiêu xài hết. Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện Hôn mang 4 tiền án, vừa ra tù vào tháng 2-2021. Lần giở hồ sơ về Hôn, chúng tôi phát hiện y có bề dày về giả danh công an để lừa đảo. Năm 2016, gã bị TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) tuyên phạt 18 tháng tù về tội lừa đảo. Sau đó, đối tượng bị TAND H.Kế Sách (Sóc Trăng) xử án 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 1-2018, Hôn mãn hạn tù, chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội. Đối tượng lên mạng mua trang phục công an kèm bảng tên giả để tiếp tục gây án.

Nguyễn Hoàng Hôn giả danh Công an để lừa đảo

Ngày 20-6-2018, Hôn mặc trang phục công an với cấp hàm đại úy (chức vụ đội trưởng, số hiệu 447-632) đến gặp bà L. và ông N.V.P (ngụ P.Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ), nhận 600 ngàn đồng để lo việc thưa kiện đòi lại số tiền mà hai ông bà này bị giật trong việc chơi hụi. Bốn ngày sau, Hôn lại đến nhận thêm 2,4 triệu đồng và bị trinh sát Công an quận Cái Răng bắt quả tang. Từ lời khai của Hôn, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của gã, thu giữ 1 bộ trang phục công an, 1 thắt lưng, 1 bảng tên Nguyễn Hoàng Hôn, chức vụ đội trưởng.

Đăng Khoa